Thông tin từ đường dây nóng

Bạn đọc Phạm Văn Tuân, ở xã Thọ Hợp, huyện Quỳ Hợp (tỉnh Nghệ An), phản ánh: Các máy trộn hồ sản xuất gạch trên địa bàn xã Thọ Hợp, huyện Quỳ Hợp mỗi khi hoạt động làm bụi xi măng bay mù mịt, gây ô nhiễm môi trường. Nghiêm trọng hơn, khi các xe vận chuyển nguyên liệu và sản phẩm ra vào khu vực sản xuất, việc tập kết vật liệu ven đường còn tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông cho người xung quanh và người tham gia giao thông trên Quốc lộ 48C.

Tập kết vật liệu sản xuất gạch lấn chiếm hành lang an toàn giao thông.

* Chị Nguyễn Thị Thảo My, ở xã Chánh Lý, huyện Phù Cát (tỉnh Bình Định), cho biết: Mặc dù chưa được cơ quan có thẩm quyền cấp phép, nhưng từ đầu năm đến nay, trên địa bàn xã Chánh Lý, huyện Phù Cát có hàng chục doanh nghiệp tự ý khai thác đất trái phép. Đặc biệt, mặc dù đã bị xử lý nhiều lần, nhưng Công ty Bình Diễm liên tục tái phạm, khiến người dân phản đối quyết liệt, tiềm ẩn nguy cơ phức tạp về an ninh trật tự.

* Bạn đọc Hoàng Trọng Hải, ở phường Hương Hồ, thị xã Hương Trà (tỉnh Thừa Thiên – Huế), thông tin: Sau một thời gian tạm lắng, từ đầu năm 2019 đến nay, tình trạng khai thác cát, sỏi trái phép tiếp tục tái diễn dọc dòng sông Hương, đoạn chảy qua thị xã Hương Trà và khu vực đối diện bãi bồi Lương Quán. Nghiêm trọng hơn, có rất nhiều sà lan, thuyền trốn tránh các cơ quan chức năng để hút cát, sỏi trái phép khiến người dân sống ven bờ rất bức xúc.

AN KHÁNH

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/phap-luat/duong-day-nong/thong-tin-tu-duong-day-nong-574307