Thông tin từ đường dây nóng

Bạn đọc Trần Thị Quỳnh Anh, ở phường Nguyễn Nghiêm, thành phố Quảng Ngãi (tỉnh Quảng Ngãi), phản ánh: Trường Mầm non Nam Hà được khởi công xây dựng vào năm 2017 với tổng vốn đầu tư gần 5 tỷ đồng, nhưng đến nay công trình này vẫn còn bừa bộn, dở dang vì một số hạng mục kém chất lượng, sụt, nứt ngang dọc. Nghiêm trọng hơn, do công trình chậm tiến độ, nên giáo viên và các em học sinh mẫu giáo buộc phải ngồi học dưới những điểm trường mà có thể đổ sập bất cứ lúc nào.

 Công trình chậm tiến độ với các vết nứt ngang dọc.

Công trình chậm tiến độ với các vết nứt ngang dọc.

* Ông Trịnh Đình Văn, ở phường Hoàng Tân, thành phố Chí Linh (tỉnh Hải Dương), thông tin: Nhà máy gạch Vinh Quang, thuộc Công ty cổ phần sản xuất vật liệu xây dựng Phả Lại hoạt động nhiều năm nay gần đây đã gây ra nhiều hệ lụy cho người dân như tiếng ồn và ô nhiễm môi trường. Đặc biệt, việc các xe tải hạng nặng ra vào nhà máy lấy hàng chạy rầm rập suốt ngày đêm khiến con đường từ khu nhà máy kéo ra đến quốc lộ 18 bị cày xới tan nát, gồ ghề, lầy lội, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông cao.

* Bạn đọc Nguyễn Hoàng Thông, ở xã Ân Nghĩa, huyện Hoài Ân (tỉnh Bình Định), cho biết: Tình trạng khai thác vàng trái phép trên địa bàn xã Ân Nghĩa, huyện Hoài Ân đã tạo nên hàng chục hầm sâu hơn 40m và gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng, trực tiếp ảnh hưởng cuộc sống sinh hoạt của người dân. Nghiêm trọng hơn, “vàng tặc” còn dùng vật liệu nổ, thuốc nổ để phá đá, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn cao và phức tạp về an ninh trật tự, nhưng không thấy chính quyền có biện pháp ngăn chặn, xử lý.

AN KHÁNH

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/phap-luat/duong-day-nong/thong-tin-tu-duong-day-nong-576169