Thông tin từ đường dây nóng

Bạn đọc Trần Quang Anh, ở xã Cổ Đông, thị xã Sơn Tây (thành phố Hà Nội), thông tin: Mặc dù chỉ được phép nạo vét, san gạt tại chỗ, nhưng nhiều tháng nay, hai dự án resort liên tục đào đất đồi, san ủi đất, lấp hồ Đồng Mô, thị xã Sơn Tây. Nghiêm trọng hơn, dù hoạt động thi công, san lấp hồ trái phép diễn ra công khai, nhưng cơ quan quản lý vẫn không có biện pháp ngăn chặn, xử lý, khiến dư luận nhân dân bất bình.

 Mặt bằng đang được san lấp.

Mặt bằng đang được san lấp.

* Ông Nguyễn Huy Thịnh, ở xã Vĩnh Trung, đảo Vĩnh Thực, thành phố Móng Cái (tỉnh Quảng Ninh), cho biết: Nhiều năm nay, trên địa bàn xã Vĩnh Trung, đảo Vĩnh Thực, thành phố Móng Cái liên tục diễn ra tình trạng xây dựng trái phép. Nghiêm trọng hơn, khi lực lượng chức năng vào cuộc kiểm tra xử lý, thì nhiều trường hợp vi phạm đã phản ứng gay gắt, thậm chí là xô xát, chống đối, khiến chính quyền địa phương lúng túng, tiềm ẩn nguy cơ phức tạp về an ninh trật tự.

* Bạn đọc Hoàng Văn Vĩnh, ở xã Thục Luyện, huyện Thanh Sơn (tỉnh Phú Thọ), phản ánh: Mặc dù được lực lượng chức năng và chính quyền địa phương nhắc nhở, tuyên truyền, nhưng tình trạng người dân sử dụng kích điện để bắt giun đất vẫn diễn ra rầm rộ trên địa bàn xã Thục Luyện, huyện Thanh Sơn. Đặc biệt, tình trạng này không chỉ diễn ra tại huyện Thanh Sơn, mà còn phổ biến tại các xã thuộc huyện Cẩm Khê, Yên Lập, Thanh Ba, Hạ Hòa…, khiến môi trường bị hủy hoại, tiềm ẩn nguy cơ phá vỡ cân bằng sinh thái.

AN KHÁNH

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/phap-luat/duong-day-nong/thong-tin-tu-duong-day-nong-582252