Thông tin từ đường dây nóng

Bạn đọc Hoàng Văn Liêm, ở xã Hưng Bình, huyện Đắk R'Lấp (tỉnh Đắk Nông), phản ánh: Sau hơn 10 năm được cấp phép, nhưng không hiểu vì lý do gì mà dự án thủy điện Đắk R'kéh trên địa bàn 2 xã Hưng Bình và Đắk Sin, huyện Đắk R'Lấp đến nay mới được triển khai. Tuy nhiên, nhà đầu tư đã tập kết nhiều trang thiết bị, máy móc chuẩn bị cho việc khởi công công trình làm cho nhiều vị trí của thác nước bị ảnh hưởng đến dòng chảy, cảnh quan, khiến người dân lo lắng.

 Thác nước bị ảnh hưởng dòng chảy.

Thác nước bị ảnh hưởng dòng chảy.

* Chị Nguyễn Thịu Diệu Thủy, ở phường Phường Đúc, thành phố Huế (tỉnh Thừa Thiên – Huế), cho biết: Một cơ sở đúc đồng nằm trên địa bàn phường Phường Đúc, thành phố Huế gây ô nhiễm môi trường, làm ảnh hưởng đến cuộc sống sinh hoạt của người dân và học sinh. Đặc biệt, cơ sở đúc đồng này đã tồn tại từ lâu, thường xuyên nấu đồng khiến khói bụi, hóa chất bay mù mịt, tiếng ồn lớn, nước thải tràn ra mặt đường, nhưng không thấy cơ quan chức năng nào vào cuộc, tiềm ẩn nguy cơ phức tạp về an ninh trật tự.

* Bạn đọc Phan Thị Hương Trà, ở xã Thanh Nguyên, huyện Duy Tiên (tỉnh Hà Nam), thông tin: Mặc dù UBND huyện Duy Tiên ra văn bản cấm, nhưng Công ty phát triển Hà Nam vẫn liên tục rao bán, bỏ tiền đầu tư vào dự án đang tranh chấp pháp lý. Nghiêm trọng hơn, công ty này còn thực hiện việc chuyển nhượng đất dưới dạng "Hợp đồng đặt cọc giữ chỗ" để lừa dối nhiều khách hàng, khiến dư luận nhân dân bất bình.

AN KHÁNH

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/phap-luat/duong-day-nong/thong-tin-tu-duong-day-nong-583131