Thông tin về bắt nghi can trong vụ án giết người tại Kiên Giang

Chiều ngày 4-3, Công an tỉnh Kiên Giang tổ chức họp báo thông tin kết quả điều tra vụ án 'Giết người, cướp tài sản' xảy ra ngày 23-1 tại ấp Cản Đất, xã Mỹ Thuận, huyện Hòn Đất.

Toàn cảnh buổi họp báo

Toàn cảnh buổi họp báo

Đại tá Phạm Trung Thành, Trưởng Phòng Tham mưu, Công an tỉnh Kiên Giang, thông tin vụ án: Sáng ngày 23-1, người dân trong lúc đi tập thể dục phát hiện thi thể một người đàn ông nằm dưới bờ ruộng (khu vực không có nhà dân, thuộc tổ 10, ấp Cản Đất). Qua điều tra ban đầu, cơ quan chức năng xác định nạn nhân là ông Nguyễn Văn Lâm (tạm trú ấp Tà Lóc, xã Sơn Kiên, làm nghề chạy xe ôm), chết trong tình trạng bị một vết đâm và hai vết cắt ngang cổ. Ông Lâm bị cướp một chiếc xe gắn máy, một điện thoại di động và một cái ví da.

Đại tá Lưu Thành Tín, Phó Giám đốc Công an tỉnh Kiên Giang, cho biết, từ nguồn tin của người dân cung cấp, qua một tháng đấu tranh, Ban chuyên án sàng lọc hàng trăm đối tượng và đã xác định đối tượng gây án là Sóc Tha. Đây là đối tượng sống lang thang, không có nơi cư trú nhất định. Bản thân Sóc Tha có ba tiền án, trong đó có án giết người.

Xác định được đối tượng và qua công tác điều tra nắm tình hình, Ban chuyên án biết, sau khi gây án Sóc Tha mang theo tài sản cướp được về TP. Châu Đốc (An Giang) sau đó trốn sang tỉnh Tà Keo (Campuchia) tiêu thụ rồi tiếp tục di chuyển đến TP. Poipet (Campuchia) lẫn trốn vào các casino và thay đổi chổ ở liên tục, gây nhiều khó khăn trong quá trình truy bắt.

Với quyết tâm cao, Giám đốc Công an tỉnh Kiên Giang xin ý kiến Bộ trưởng Công an, Thường trực Tỉnh ủy cử Tổ công tác sang Campuchia phối hợp với các lực lượng của bạn truy bắt đối tượng. Ngày 28-2, Tổ công tác qua Campuchia, đến ngày 2-3 bắt được Sóc Tha. Qua khai thác nhanh, Sóc Tha thừa nhận toàn bộ hành vi giết ông Lâm để cướp tài sản. Ngày 3-3, Tổ công tác đã dẫn giải đối tượng về đến Kiên Giang để hoàn tất các thủ tục tố tụng, tiến hành điều tra xử lý theo quy định của pháp luật.

Đối tượng Sóc Tha tại Cơ quan Công an.

Theo đại tá Lưu Thành Tín, việc bắt giữ đối tượng Sóc Tha gặp rất nhiều khó khăn. Tuy nhiên, xác định đây là vụ án giết người, cướp tài sản đặc biệt nghiêm trọng, thủ phạm gây án mang có tính chất chuyên nghiệp và hết sức dã man, gây bức xúc trong dư luận nên cần điều tra để làm rõ đối tượng gây án để bắt xử lý trước pháp luật.

Được biết, Ban Giám đốc Công an tỉnh Kiên Giang đang xem xét đề nghị UBND tỉnh và Giám đốc Công an tỉnh khen thưởng đột xuất cho những cán bộ, sĩ quan có chiến công, thành tích xuất sắc trong công tác đấu tranh, điều tra phá án.

Tin, ảnh: VIỆT TIẾN

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/phapluat/thoi-su/item/39383102-thong-tin-ve-bat-nghi-can-trong-vu-an-giet-nguoi-tai-kien-giang.html