Thông tin vé tàu trước và sau Tết Kỷ Hợi 2019 mà người dân nên biết

Đến nay, ngành đường sắt đã bán được khoảng 320.300 vé tàu tuyến Thống Nhất cả hai chiều Nam - Bắc khởi hành giai đoạn trước và sau Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019.

Thông tin từ Công ty Cổ phần đường sắt Hà Nội cho biết, tính đến 10h ngày 24.1, còn khoảng 40.000 vé trống, chủ yếu là chiều Hà Nội vào Sài Gòn sau Tết, chiều từ Sài Gòn - Hà Nội khởi hành trước Tết chỉ còn khoảng hơn 2.400 vé.

Vé tàu tết liên tục biến động. Ảnh: M.Q

Vé tàu tết liên tục biến động. Ảnh: M.Q

Cụ thể, giai đoạn trước tết (từ 25.1 - 3.2), chiều tàu chạy từ Sài Gòn ra Hà Nội còn khoảng 2.401 chỗ, có ga đi là Sài Gòn, Biên Hòa, Sóng Thần, ga đến là các ga từ Đà Nẵng đến Hà Nội.

Chiều từ Hà Nội vào Sài Gòn còn khoảng 3.801 chỗ, có ga đi Hà Nội, ga đến là các ga từ Thanh Hóa đến Huế.

Các đoàn tàu chạy trên tuyến đường Sắt Hà Nội - Lào Cai; Hà Nội - Hải Phòng còn khoảng 14.522 chỗ.

Giai đoạn sau tết (từ 8.2 - 23.2), chiều tàu chạy từ Hà Nội vào Sài Gòn còn khoảng 41.789 chỗ, có ga đi là các ga từ Hà Nội đến Đà Nẵng và ga đến là các ga Sóng Thần, Biên Hòa, Sài Gòn.

Chiều từ Sài Gòn ra Hà Nội còn khoảng 9.442 chỗ, có ga đi là các ga từ Đà Nẵng đến Thanh Hóa và ga đến là ga Hà Nội.

Còn các đoàn tàu chạy trên tuyến đường Sắt Hà Nội - Lào Cai; Hà Nội - Hải Phòng còn khoảng 27.888 chỗ.

Cũng theo Công ty Cổ phần đường sắt Hà Nội, số chỗ còn trống thường xuyên biến động do hành khách giữ chỗ mà không thanh toán, hành khách trả lại vé,… bao gồm cả các ngày cao điểm trong dịp Tết Kỷ Hợi 2019.

Hành khách có nhu cầu nên thường xuyên theo dõi trên cổng thông tin của Công ty đường sắt Hà Nội hoặc ra trực tiếp các điểm bán vé tàu để được hướng dẫn.

Theo Thế Kỷ/ laodong.vn

Nguồn LĐTĐ: http://laodongthudo.vn/thong-tin-ve-tau-truoc-va-sau-tet-ky-hoi-2019-ma-nguoi-dan-nen-biet-86455.html