Thông tin về việc giải quyết một số vụ việc khiếu nại, khiếu kiện kéo dài trên địa bàn tỉnh

Thời gian qua, trước trụ sở Tỉnh ủy, UBND tỉnh thường xuất hiện một số người dân tụ tập, gây mất an ninh trật tự, có nhiều hành vi cố tình gây áp lực, tạo dư luận không tốt về vai trò lãnh đạo của Tỉnh ủy, các cơ quan Nhà nước trong việc giải quyết các vấn đề trên địa bàn tỉnh.

Mặc dù những khiếu nại của người dân đã được các cơ quan chức năng trong tỉnh và các cơ quan tư pháp thuộc bộ, ngành Trung ương giải quyết “thấu tình đạt lý”, đúng quy định của pháp luật nhưng người dân vẫn tiếp tục khiếu nại tập trung trước trụ sở của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, có nhiều hành vi gây rối, ảnh hưởng đến an ninh trật tự xã hội trên địa bàn…

Ông Lê Văn Hai, ngụ ấp Trà Ốp, xã Tân Bình, huyện Càng Long, yêu cầu bồi thường 1.500m2 đất do Trường Mẫu giáo Tuổi Ngọc đang quản lý (sau khi ông Hai chết, các con ông Hai ủy quyền cho ông Lê Văn Thắm và vợ là bà Trần Thị Tiên).

Phần đất ông Lê Văn Hai (cha ông Thắm) yêu cầu bồi thường có diện tích 1.297,3m2 đất (theo đo đạc năm 1998), tọa lạc Khóm 5, thị trấn Càng Long, huyện Càng Long, có nguồn gốc là đất trường học sử dụng từ năm 1965 (trường học của chế độ cũ xây dựng). Sau ngày miền Nam hoàn toàn giải phóng 30/4/1975, chính quyền cách mạng tiếp tục quản lý và sử dụng vào mục đích trường học cho đến nay. Năm 1983, Trường Mẫu giáo Tuổi Ngọc đăng ký sử dụng tại thửa số 159, tờ bản đồ số 11, diện tích 1.400m2.

Việc yêu cầu đòi lại đất của ông Lê Văn Hai (ủy quyền cho ông Lê Văn Thắm) được Chủ tịch UBND huyện Càng Long và Chủ tịch UBND tỉnh Trà Vinh giải quyết bác đơn khiếu nại. Kết quả giải quyết khiếu nại này được Thanh tra Chính phủ khẳng định là đúng quy định.

Tuy nhiên, ông Thắm không bằng lòng, tiếp tục khiếu kiện và được UBND tỉnh Trà Vinh trả lời nhiều lần bằng văn bản, khẳng định kết quả việc giải quyết khiếu nại của ông Lê Văn Hai (ủy quyền cho ông Thắm) là đúng quy định pháp luật. Việc ông Thắm tiếp tục khiếu nại, yêu cầu bồi thường phần đất Trường Mẫu giáo Tuổi Ngọc đang sử dụng là không có cơ sở xem xét giải quyết; đề nghị ông Thắm chấm dứt việc khiếu nại không đúng pháp luật. Tuy nhiên, đến nay, ông Thắm vẫn liên tục khiếu nại đến cơ quan Trung ương.

NGỌC HƯƠNG

Nguồn Trà Vinh: https://www.baotravinh.vn/phap-luat-ban-doc/thong-tin-ve-viec-giai-quyet-mot-so-vu-viec-khieu-nai-khieu-kien-keo-dai-tren-dia-ban-tinh-32601.html