Thông tin về vụ người dân tụ tập phản ứng nhà máy xử lý rác thải

Chiều nay (4/9), Sở TT&TT tỉnh Quảng Ngãi họp báo cung cấp thông tin về việc người dân tụ tập đông người, chống người thi hành công vụ.

Chiều nay (4/9), Sở Thông tin và Truyền thông (TT&TT) tỉnh Quảng Ngãi họp báo cung cấp thông tin về việc người dân tụ tập đông người, gây cản trở giao thông và chống người thi hành công vụ.

Sở TT&TT tỉnh Quảng Ngãi họp báo cung cấp thông tin chiều 4/9.

Theo đó, đêm 2/9 vừa qua, khoảng 500 người dân trên đường về nhà sau khi xem văn nghệ thì có người tung tin kích động là nhà máy rác thải MD (huyện Đức Phổ) đang đổ bê tông lấp rác. Sau đó, nhiều người đến nhà ông Nguyễn Duy Trinh, Chủ tịch UBND xã Phổ Thạnh yêu cầu ông Trinh lên lập biên bản ở hiện trường.

Do không gặp ông Trinh, những người này lại xuống nhà Bí thư Đảng ủy xã để yêu cầu ông này lập biên bản ở hiện trường Tuy nhiên, trên thực tế, nhà máy rác thải không hoạt động nên không lập biên bản.

Tuy vậy, khoảng 22h30 cùng ngày, hàng chục người dân tụ tập, đặt các vật dụng như tôn, ván gỗ,bình gas chặn các phương tiện lưu thông trên Quốc lộ 1A đoạn qua cổng trụ sở Công an xã Phổ Thạnh, tuyến Quốc lộ 1A cũ và tuyến tránh. Vụ việc khiến giao thông ùn tắc hơn 4 giờ.

Đến 2h30 ngày 3/9, Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ngãi quyết định sử dụng lực lượng dỡ dọn các vật dụng, giải phóng Quốc lộ 1A thì một số đối tượng quá khích, ném đá tấn công lực lượng thi hành công vụ, buộc lực lượng Công an cưỡng chế, bắt tạm giữ 24 đối tượng về hành vi gây rối trật tự công cộng, chống người thi hành công vụ.

Sau thời gian vận động, đến 4h sáng 3/9, người dân giải tán, Quốc lộ 1A tuyến cũ được thông xe. Đến 6 giờ sáng mới thông xe toàn bộ tuyến đường tránh Tây Quốc lộ 1A.

Nhiều người dân chặn Quốc lộ 1A tối 2/9.

Đến hôm nay (4/9), qua điều tra, xác minh, Cơ quan Công an đã tạm giữ hình sự 9 người có hành vi gây rối trật tự công cộng, lập biên bản vi phạm hành chính đối với 21 người khác. Quá trình thực thi nhiệm vụ, có hai cán bộ, chiến sĩ Công an bị thương.

Trong ngày 3/9, Công an cùng Viện Kiểm sát Nhân dân huyện Đức Phổ, ngành chức năng cùng một số người dân lên kiểm tra nhà máy rác và xác định trước lúc xảy ra sự việc đêm 2/9, nhà máy không có bất kỳ hoạt động gì. Tin nhà máy rác thải hoạt động là tin đồn thất thiệt, kích động một số người gây rối trật tự công cộng. Hiện vụ việc đang được điều tra, làm rõ và xử lý theo quy định pháp luật./.

PV/VOV-Miền Trung

Nguồn VOV: http://vov.vn/xa-hoi/thong-tin-ve-vu-nguoi-dan-tu-tap-phan-ung-nha-may-xu-ly-rac-thai-808613.vov