Thông tư 29 giúp minh bạch thị trường sữa Việt Nam

Hiện nay, nhu cầu uống sữa của người dân ngày càng cao nhưng không phải ai cũng biết cách chọn sữa phù hợp. Hơn nữa, việc chọn sữa đúng phụ thuộc vào nhiều yếu tố, nhất là việc ghi nhãn của các doanh nghiệp sữa. Mới đây, Hiệp hội sữa Việt Nam tổ chức hội thảo lấy ý kiến các doanh nghiệp sữa để triển khai thông tư 29 của Bộ Y tế về việc hướng dẫn nội dung, cách ghi thành phần, giá trị dinh dưỡng trên bao bì các hộp sữa. Trước đó, Eurocham đã gửi công văn đến Bộ Y tế và các đơn vị liên quan phản ánh việc doanh nghiệp sữa ghi nhãn và quảng cáo không đúng bản chất của sản phẩm sữa trái cây, làm ảnh hưởng đến người tiêu dùng.

Tại hội thảo,Viện dinh dưỡng Quốc gia cho biết, trong sữa có 8 loại vitamin và khoảng chất, giúp giảm thiểu tình trạng thiếu hụt canxi và các vi chất cần thiết cho cơ thể.

Theo Viện Dinh dưỡng Quốc gia, trẻ em cần ăn đa dạng thực phẩm, bao gồm sữa. Tuy nhiên, khi chọn sữa, ngoài việc tránh mua hàng không rõ nguồn gốc, các phụ huynh cần lưu ý thêm một số vấn đề.

Việc ghi nhãn mác trên mỗi hộp sữa đúng quy định của pháp luật có vai trò rất quan trọng trong việc giúp người tiêu dùng chọn được đúng loại sữa mình cần.

Theo Tổng cục Thống kê, mức tiêu thụ sữa bình quân đầu người tại Việt Nam là 27 lít/người/năm. Dự báo sẽ tiếp tục tăng 7-8% trong những năm tới. Thông tư 29 có hiệu lực từ 15/2/2024 sẽ góp phần làm tăng tính minh bạch của thị trường sữa và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

Mời quý vị theo dõi thông tin chi tiết!

Cát Sinh - Vũ Hiếu - Đào Nghĩa

Nguồn Quốc Hội TV: https://www.quochoitv.vn/thong-tu-29-giup-minh-bach-thi-truong-sua-viet-nam-209438.htm