Thông xe cầu bắc qua suối Cầu Quan ở Đồng Nai

Chiều 11/5, đơn vị thi công dự án nạo vét, cải tạo suối Cầu Quan, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai đã hoàn thành việc thi công cầu bắc qua suối Cầu Quan và thông xe kỹ thuật. Đây là kết quả của việc tập trung thi công chỉ sau 3 ngày Bí thư Thành ủy Biên Hòa Hồ Văn Nam tái kiểm tra, yêu cầu khẩn trương hoàn thành trước mùa mưa, bảo đảm an toàn cho hàng nghìn hộ dân lưu thông qua đây.

Thông xe cầu bắc qua suối Cầu Quan chiều 11/5.

Trước đó, sáng 8/5, Bí thư Thành ủy Biên Hòa Hồ Văn Nam đã bất ngờ đến kiểm tra tiến độ thực hiện cây cầu bắc qua suối Cầu Quan, thuộc địa phận phường Phước Tân.

Tại hiện trường, tiến độ thi công cầu gần như không có gì thay đổi so với thời điểm Đoàn của Thành ủy Biên Hòa do Bí thư Thành ủy Hồ Văn Nam dẫn đầu kiểm tra vào ngày 24/4.

Sau khi tái kiểm tra vào sáng 8/5, Bí thư Thành ủy Biên Hòa đã yêu cầu Ủy ban nhân dân thành phố Biên Hòa, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Đồng Nai (chủ đầu tư dự án) phối hợp với các cơ quan liên quan tập trung đôn đốc đơn vị thi công đẩy nhanh tiến độ, nhanh chóng hoàn thành, đưa cầu bắc qua suối Cầu Quan vào sử dụng, đảm bảo an toàn cho hàng nghìn hộ dân phường Phước Tân khi mùa mưa đang đến gần.

Trả lời phóng viên Báo Nhân Dân tại hiện trường vào chiều 11/5, ông Nguyễn Xuân Song, Phó Giám đốc Công ty Trách nhiệm hữu hạn tư vấn kỹ thuật xây dựng Đồng Nai, đơn vị thi công dự án cho biết, ngay sau khi Bí thư Thành ủy Biên Hòa tái kiểm tra và chỉ đạo ‘nóng”, ngày 9/5, đơn vị thi công đã tập trung huy động nhân lực, máy móc tổ chức thi công các hạng mục còn dang dở tại cầu bắc qua Suối Quan.

Phương tiện lưu thông qua cầu suối Cầu Quan sau khi thông xe kỹ thuật.

Cụ thể, các hạng mục cuối cùng được tập trung thi công, gồm: Lắp đặt hệ thống lan can hai bên cầu, hoàn thiện việc giãn nở 2 đầu cầu; sơn sửa và cắm các biển cảnh báo. Đến chiều 11/5, cầu bắc qua suối Cầu Quan đã hoàn thành phần thi công, đồng thời chính thức thông xe đưa vào sử dụng.

Cây cầu bắc qua suối Cầu Quan được thiết kế bằng bê-tông, với chiều dài 24m, rộng 4m và độ cao tĩnh không 3,5m.

Là một trong những hộ dân thường xuyên qua khu vực suối Cầu Quan, ông Nguyễn Văn Bảy, khu phố Hương Phước, phường Phước Tân cho biết, việc cây cầu hoàn thành, đưa vào sử dụng là niềm vui lớn của hàng nghìn hộ dân trong khu phố Hương Phước và Vườn Dừa. Bởi lẽ, những năm qua cứ vào mùa mưa cây cầu tạm bắc qua suối Cầu Quan nằm ở vị trí thấp trũng, thường xuyên bị nước ngập.

Trong khi đó, cầu đã xuống cấp nên rất nguy hiểm đối với người dân khi lưu thông những lúc mưa lớn: “Cầu đưa vào sử dụng khi bắt đầu mùa mưa, người dân chúng tôi rất phấn khởi. Từ nay việc lưu thông dễ dàng cho người dân và yên tâm đi qua cầu vào mùa mưa. Bây giờ chỉ mong đơn vị thi công nhanh chóng hoàn thành nạo vét, khởi thông dòng chảy của suối Cầu Quan”, ông Trần Văn Bảy phấn khởi.

Vướng công tác giải phóng mặt bằng khiến việc nạo vét, cải tạo suối Cầu Quan mới đạt khoảng 30% khối lượng.

Dự án cải tạo, nạo vét suối Cầu Quan, suối Bà Lúa, suối Chùa (thành phố Biên Hòa) có chiều dài hơn 5,2km, đi qua địa bàn các phường Phước Tân, Long Bình Tân, An Hòa, với tổng mức đầu tư hơn 267 tỷ đồng từ ngân sách tỉnh Đồng Nai. Đây là dự án với mục tiêu chống ngập úng, cải tạo cảnh quan môi trường khu vực phía đông của thành phố Biên Hòa.

Dự án được khởi công xây dựng từ cuối năm 2022, thời gian thi công 12 tháng. Tuy nhiên, do vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng, đến thời điểm này mới bàn giao mặt bằng đạt 70%. Điều này, dẫn đến việc thi công chậm tiến độ, mới đạt khoảng 30%.

Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.vn/thong-xe-cau-bac-qua-suoi-cau-quan-o-dong-nai-post808892.html