Thông xe trở lại tuyến đường đi Suối Vàng - Đà Lạt

Ngày 9-10, ghi nhận hiện trường khu vực xảy ra sạt lở trên tuyến đường Cam Ly, qua khu Măng Lin, phường 7, TP Đà Lạt (Lâm Đồng), đoạn gần ngã ba nối tuyến đường Ankoret đi Đankia - Suối Vàng, đã được khắc phục cơ bản, bảo đảm an toàn giao thông.

Khu vực sạt lở đã cơ bản được khắc phục.

Theo Công ty CP Dịch vụ đô thị Đà Lạt, đơn vị thi công đã hoàn tất việc tái lập nền và mặt đường, với khoảng 1.500m3 đất, cát; hoàn thành cơ bản việc xây kè đá chống sạt lở; di dời và xây mới cống thoát nước. Hiện tuyến đường này đã được thông xe hai chiều.

Trước đó, Nhân Dân điện tử đã thông tin, mưa lớn và kéo dài đã gây ra tình trạng sạt lở nghiêm trọng trên tuyến đường trên. Khu vực sạt lở dài khoảng 20 m, sâu 10 m và đã “khoét” vào nền đường hơn một nửa. Tại vị trí này có một miệng cống thoát nước ngầm, có thể đã làm suy yếu nền đường, gây sạt lở. Ngay sau sự cố sạt lở xảy ra, Công ty CP dịch vụ đô thị Đà Lạt đã tiến hành sửa chữa bước đầu, căng dây cảnh báo an toàn.

Cung đường Cam Ly - Ankoret nối trung tâm TP Đà Lạt, qua làng hoa truyền thống Vạn Thành đến các điểm du lịch nổi tiếng Đà Lạt, như khu du lịch Thung Lũng Vàng, hồ Đankia - Suối Vàng, Làng Cù Lần… Hằng ngày, lượng phương tiện lưu thông qua tuyến đường này rất lớn.

BẢO VĂN

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/xahoi/tin-tuc/item/37865102-thong-xe-tro-lai-tuyen-duong-di-suoi-vang-da-lat.html