Thông xe tuyến đường vành đai phía tây Đà Nẵng

Ngày 13-5, UBND TP Đà Nẵng tổ chức thông xe tuyến đường vành đai phía Tây (đoạn từ Quốc lộ 14B đến đường Hồ Chí Minh). Tham dự lễ có Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Nguyễn Văn Quảng; Chủ tịch UBND thành phố Lê Trung Chinh; Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Ngô Xuân Thắng; Phó Chủ tịch Thường trực, phụ trách HĐND Trần Phước Sơn, cùng lãnh đạo các sở, ban, ngành, địa phương.

Đại biểu thực hiện nghi thức cắt băng thông xe tuyến đường vành đai phía Tây TP Đà Nẵng.

Đại biểu thực hiện nghi thức cắt băng thông xe tuyến đường vành đai phía Tây TP Đà Nẵng.

Theo ông Nguyễn Minh Huy – Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông Đà Nẵng là đơn vị chủ đầu tư kiêm điều hành Dự án tuyến đường vành đai phía Tây, công trình này được thi công vào tháng 9-2018 có chiều dài gần 19,2km, mặt cắt ngang 41m (gồm vỉa hè mỗi bên rộng 5,5m, 4 làn đường xe chạy rộng 15m, dải phân cách ở giữa rộng 15m dự phòng cho việc mở rộng thêm làn đường xe chạy sau này), vận tốc thiết kế 60km/h, kết cấu mặt đường cấp cao A1, v.v… được đầu tư xây dựng đồng bộ với các hạng mục hạ tầng kỹ thuật khác như: thoát nước, hệ thống cấp điện và điện chiếu sáng, cây xanh và cấp nước tưới cây… với tổng mức đầu tư khoảng 1.500 tỷ đồng từ nguồn vốn trái phiếu Chính phủ và ngân sách TP Đà Nẵng.

Đặc biệt, Dư án trên có khối lượng đền bù giải tỏa rất lớn khi đi qua địa bàn 5 xã gồm: Hòa Phong, Hòa Phú, Hòa Khương, Hòa Ninh, Hòa Liên (thuộc H.Hòa Vang) có tổng diện tích đất thu hồi trên 97ha với tổng cộng 1.607 hộ dân, 1.176 mồ mả phải di dời. Bên cạnh đó, với đặc điểm của dự án này có nhiều đoạn đường đi qua địa hình đồi núi phức tạp, khối lượng đất đào đắp rất lớn, địa chất thay đổi, sạt lở ta-luy qua các đợt mưa lớn kéo dài… là những thử thách không nhỏ trong quá trình thi công. Mặt khác, cùng với đại dịch COVID-19 kéo dài trong 2 năm 2020-2021, sự biến động về giá nguyên vật liệu, năng lực yếu kém của đơn vị Tổng Công ty Xây dựng công trình giao thông 1 trong Liên danh nhà thầu đã làm cho tiến độ thi công Dự án tuyến đường vành đai phía Tây bị chậm trễ so với kế hoạch đã đề ra.

Chính thức thông xe đưa vào khai thác tuyến đường vành đai phía Tây TP Đà Nẵng từ ngày 13-5.

Chính thức thông xe đưa vào khai thác tuyến đường vành đai phía Tây TP Đà Nẵng từ ngày 13-5.

Tuy vậy, với sự quan tâm chỉ đạo quyết liệt của lãnh đạo TP Đà Nẵng; sự quyết tâm, nỗ lực của H.Hòa Vang; sự đồng thuận và ủng hộ của người dân trong công tác đền bù giải tỏa và giải phóng mặt bằng bàn giao cho đơn vị thi công; sự nỗ lực, cố gắng của các đơn vị chủ đầu tư, tư vấn thiết kế, nhà thầu thi công vượt qua các khó khăn, thách thức, Dự án tuyến đường vành đai phía Tây đã cơ bản hoàn thành xây dựng, chính thức thông xe và đưa vào khai thác từ ngày 13-5. Chứng kiến lễ thông xe tuyến đường nói trên vào sáng 13-5, ông Nguyễn Văn Chiến, trú xã Hòa Khương (H.Hòa Vang) chia sẻ rằng bản thân ông nói riêng, bà con ở xã Hòa Khương nói chung hết sức vui mừng, phấn khởi khi địa bàn xã nhà có thêm một tuyến đường hoành tráng. “Có con đường, bà con chúng tôi sẽ được hưởng lợi rất nhiều thứ, không chỉ vấn đề giao thông đi lại mà nó còn tạo điều kiện cho chúng tôi sinh sống, làm ăn, phát triển kinh tế”, ông Nguyễn Văn Chiến chia sẻ thêm.

Phát biểu tại Lễ thông xe tuyến đường vành đai phía Tây, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Lê Trung Chinh nhấn mạnh rằng bên cạnh tuyến đường vành đai phía Nam (đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa), tuyến đường vành đai phía Tây nằm trong định hướng chiến lược về phát triển hạ tầng giao thông của TP. Tuyến đường này hoàn thành đã khớp nối hoàn chỉnh hệ thống đường vành đai bao quanh TP; kết nối mạng lưới giao thông TP với hệ thống giao thông khu vực các tỉnh miền Trung - Tây Nguyên thông qua các tuyến đường QL1A, QL14B và hệ thống đường trục ngang của TP (Hoàng Văn Thái, ĐT602, Nguyễn Tất Thành). Cùng với Cảng Liên Chiểu, tuyến đường vành đai phía Tây đã mở ra những động lực mới phát triển kinh tế - xã hội khu vực phía Tây TP Đà Nẵng và làm thay đổi đáng kể bộ mặt giao thông H.Hòa Vang.

Để công trình tuyến đường vành đai phía Tây TP Đà Nẵng đưa vào khai thác phát huy hiệu quả ngay sau Lễ thông xe, Chủ tịch UBND TP Lê Trung Chinh đề nghị Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông Đà Nẵng tiếp tục khẩn trương rà soát tổng thể toàn bộ Dự án để hoàn thiện các hạng mục còn lại, đặc biệt là hạng mục gia cố, ổn định mái ta-luy nền đường, hạng mục tổ chức giao thông để sớm tổ chức nghiệm thu bàn giao công trình đúng quy định để đưa vào vận hành, khai thác thuận lợi, ATGT; chủ trì, phối hợp với đơn vị tư vấn quy hoạch và các cơ quan liên quan hoàn thành quy hoạch khai thác quỹ đất hai bên tuyến đường này để tạo điều kiện phát triển kinh tế - xã hội khu vực phía Tây, Tây Bắc TP. Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng cũng đề nghị UBND H.Hòa Vang chỉ đạo các xã tiếp tục nâng cao công tác quản lý về quy hoạch và trật tự xây dựng dọc theo tuyến đường vành đai phía Tây…

PHÚ NAM

Nguồn CAĐN: https://cadn.com.vn/thong-xe-tuyen-duong-vanh-dai-phia-tay-da-nang-post294988.html