Thonglao loại Văn Lâm, Chanathip ở Dream Team của Muangthong

Danh thủ người Thái Lan bỏ qua Đặng Văn Lâm để chọn Kawin cho vị trí người gác đền trong đội hình Dream Team của anh ở câu lạc bộ cũ Muangthong United.

Với sơ đồ 4-2-3-1 linh động, cựu cầu thủ Muangthong United đưa ra 11 cầu thủ nhưng không tự điền mình vào danh sách. Thonglao điểm mặt hàng loạt những cựu binh nổi tiếng của "gã nhà giàu" mà mình từng thi đấu trên trang Smmsport.com.

Ở vị trí thủ môn, cầu thủ sinh năm 1983 chọn thủ môn Kawin Thamsatchanan thay vì Văn Lâm. Điều này cũng dễ giải thích khi Kawin từng có 10 năm khoác áo Muangthong trước khi sang Bỉ và vừa chuyển đến Consadole ở J1 League.

 Văn Lâm có mùa giải thứ 2 ở Muangthong United nhưng khởi đầu khó khăn khi dính chấn thương và đang trong quá trình phục hồi. Ảnh: Kitti.

Văn Lâm có mùa giải thứ 2 ở Muangthong United nhưng khởi đầu khó khăn khi dính chấn thương và đang trong quá trình phục hồi. Ảnh: Kitti.

Trong khi đó, Văn Lâm chỉ mới có mùa giải thứ 2 thi đấu cho đội chủ sân SCG. Lâm "Tây" ra sân tất cả trận đấu trong mùa giải đầu tiên 2019 cho Muangthong United. Mùa giải 2020, thủ môn Việt kiều mất suất vì dính chấn thương mắt cá.

Hàng hậu vệ 4 người gồm có Piyapol Panichkul, Phanuphong Wongsa, Natthaphon Phantharit và cái tên quen thuộc Theerathorn Bunmathan. Bunmathan đang chơi ở J1 League cho CLB Yokohama F. Marinos.

Hàng tiền vệ 2 người là ngoại binh người Bờ Biển Ngà Dagno Siaka. Đá bên cạnh là cựu tuyển thủ Thái Lan từ năm 2002 đến 2013, tiền vệ phòng ngự Pichitphong Choeichiu. Thonglao không chọn Chanathip vào đội hình.

Dàn hộ công dẫn đầu là cái tên Teeratep Winothai, biệt danh "Leesaw" quen thuộc với các cầu thủ Việt Nam. Hai vị trí còn lại ở khu vực này đều là các cầu thủ nước ngoài có thời gian chơi bóng ở Thai League khá lâu.

Tiền vệ tấn công Mario Gjurovski người Serbia đá cùng với Cleiton Silva. Phía trên cùng, mũi nhọn tấn công chính là Teerasil Dangda. Chân sút kỳ cựu này được Thonglao chọn khi họ có thời gian dài chinh chiến cùng nhau.

Thonglao vẫn chưa có ý định giải nghệ cho dù tuổi tác đang đè nặng lên đôi chân của anh khi bước qua cột mốc 37 tuổi. Ảnh: Quang Thịnh.

Hiện nay, Dangda chơi bóng ở Nhật Bản cho CLB Shimizu S-Pulse ở giải VĐQG. Đã 32 tuổi, nhưng tiền đạo nổi tiếng của bóng đá Thái vẫn cho thấy khả năng săn bàn ở Nhật Bản khi trở lại đây thi đấu và ghi bàn.

Bản thân Thonglao vẫn chơi bóng chuyên nghiệp ở tuổi 37. Năm ngoái, anh đồng ý về chơi cho Chonburi để dìu dắt cầu thủ trẻ của đội. Sau khi mùa giải 2019 kết thúc, danh thủ này xuống Thai League 2 chơi cho Ayutthaya United.

Văn Lâm phục hồi sau chấn thương để lấy suất bắt chính ở Thái Lan Trong đoạn video nói riêng về quá trình phục hồi của thủ môn Đặng Văn Lâm, CLB Muangthong United cho biết anh bị chấn thương và đang cùng các HLV thể lực lấy lại 100% phong độ.

Quang Thịnh

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/thonglao-loai-van-lam-chanathip-o-dream-team-cua-muangthong-post1070729.html