Thót tim chứng kiến mảnh vỡ tên lửa Trung Quốc suýt rơi trúng trường học

Tên lửa Trường Chinh 4B của Trung Quốc đã phóng thành công vệ tinh viễn thám lên quỹ đạo hôm 7/9 nhưng tầng thứ nhất suýt trúng trường học khi rơi trở lại Trái Đất.

Nguồn: Space

Tên lửa Trường Chinh 4B cất cánh từ Trung tâm phóng vệ tinh Thái Nguyên ở miền bắc Trung Quốc, mang theo vệ tinh viễn thám Cao Phân 11. Hình ảnh do người dân quay và chia sẻ trên mạng xã hội Weibo cho thấy, khi rơi trở lại Trái Đất, tầng thứ nhất của tên lửa Trường Chinh 4B rơi xuống cạnh trường học và phát nổ, tạo ra đám mây khói màu cam.

Video được quay gần làng Lilong thuộc thị trấn Cao Yếu, huyện Lạc Nam, tỉnh Thiểm Tây.

Vũ Đậu (T/h)

Nguồn ĐS&PL: https://doisongphapluat.com/video/video-hot/video-thot-tim-chung-kien-manh-vo-ten-lua-trung-quoc-suyt-roi-trung-truong-hoc-a338173.html