Thót tim người đàn ông khống chế con trai 1 tuổi trên sân thượng

Người đàn ông liên tục hô hào, cắp đứa bé ở nách đi từ nhà này sang nhà khác. Vừa cắp đứa bé đi, nam thanh niên vừa hét muốn làm người lương thiện nhưng không được.

Theo thông tin ban đầu, sự việc xảy ra vào khoảng 9h45 ngày 21/11. Thời điểm này, một nam thanh niên cởi trần, bắt cóc bé trai khoảng hơn 1 tuổi đưa lên tầng 2 ngôi nhà ở ngõ 2, đường Nguyễn Thúc Tự, phường Vinh Tân, TP.Vinh.

Nam thanh niên bế đứa bé lên nóc nhà khống chế rồi la hét.

Người đàn ông liên tục hô hào, cắp đứa bé ở nách đi từ nhà này sang nhà khác. Vừa cắp đứa bé đi, nam thanh niên vừa hét muốn làm người lương thiện nhưng không được. Hành động này được nhiều người lấy điện thoại quay video lại.

Đứa trẻ khóc thét vì sợ hãi

Ngay sau khi nhận được tin báo, công an phường Vinh Tân, Công an TP.Vinh đã có mặt tại hiện trường để thuyết phục đối tượng. Thông tin ban đầu xác định đứa bé là con của đối tượng.

Trung tá Trần Văn Cần, Trưởng Công an phường Vinh Tân cho biết, 9h45, đơn vị nhận được tin báo có cháu bé bị bắt cóc, khống chế. Công an phường xuống tiếp cận, thấy mức độ nguy hiểm nên báo lên Công an TP Vinh.

Lực lượng chức năng có mặt tại hiện trường.

Được biết, đối tượng ôm con nhảy trên mái tum tầng 3, chạy đi chạy lại nhiều nóc nhà nên lực lượng chức năng rất khó tiếp cận.

Lực lượng cứu hộ liên tục phát loa thuyết phục đối tượng đầu hàng, đưa cháu bé xuống, đồng thời mượn đệm, chăn của các hộ dân xung quanh để lót bên dưới sân.

Đến khoảng 11h15 cùng ngày, đối tượng thả cháu bé từ trên tầng 3 xuống mái tôn, rồi ném cháu bé từ mái tôn xuống đất. Rất may lực lượng cứu hộ đã ôm được cháu bé. Sau khi cứu được cháu bé, lượng lượng chức năng lao vào khống chế, bắt được đối tượng.

Đứa bé đã được cơ quan chức năng đưa đi bệnh viện TP.Vinh cấp cứu.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng làm rõ.

H.A (TH)

Nguồn Pháp Luật Net: http://phapluatnet.vn/an-ninh-trat-tu/thot-tim-nguoi-dan-ong-khong-che-con-trai-1-tuoi-tren-san-thuong