THPT Hoài Đức B: Những trái ngọt sau 40 năm 'chèo đò' mải miết

Ngày 17-11 trường PTTH Hoài Đức B (Hà Nội) sẽ tổ chức 40 năm thành lập trường. Các thế hệ học trò sẽ tụ về đây, những mái đầu xanh xen lẫn tóc bạc. Sẽ có những nụ cười và cả những giọt nước mắt của các thầy cô làm nghề 'chèo đò sang sông'...

Kiên trì mục tiêu giáo dục, nhiều thành quả trên chặng đường 40 năm

Trong những ngày tháng 11 nhiều ý nghĩa này, trường THPT Hoài Đức B long trọng kỷ niệm 40 năm thành lập trường. Từ mái trường này, các thế hệ thầy cô vẫn gắn bó, kiên trì với sự nghiệp trồng người, và cũng từ ngôi trường này, lớp lớp học sinh đã và sẽ trưởng thành, có nhiều đóng góp cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc. Hơn tất cả, đó là dù ở đâu, các thế hệ học sinh cũng tri ân và yêu mến mái trường đã cùng họ trưởng thành.

Trường THPT Hoài Đức B được thành lập theo Quyết định số 602/QĐ-UB ngày 25 tháng 11 năm 1978 của UBND tỉnh Hà Sơn Bình sau này được tách và nhập về Hà Nội. Sự kiện trường Cấp 3 Hoài Đức B được thành lập đã làm nức lòng học sinh và nhân dân 7 xã: An Khánh, An Thượng, La Phù, Vân Côn, Đông La, Yên Nghĩa, Dương Nội.Từ đây con đường học tập để lập nghiệp của các em đã được rộng mở hơn.

Trải qua nhiều giai đoạn phát triển, nhưng theo thầy giáo Hiệu trưởng Nguyễn Danh Thông: Mặc dù nằm trên địa bàn dân cư còn có nhiều khó khăn như vậy, nhưng dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, nhà trường đã có một tập thể sư phạm đoàn kết, yêu nghề, luôn khát khao vươn lên, khát khao được cống hiến, đó chính là điều kiện thuận lợi để nhà trường thực hiện các giải pháp nâng cao chất lượng chuyên môn, nghiệp vụ của người thầy.

Trong giai đoạn 10 năm gần đây nhất (2008 – 2018) được xem là giai đoạn đổi mới mạnh mẽ công tác quản lý, phương pháp giảng dạy, tiếp tục hoàn thiện về cơ sở vật chất, nâng cao chất lượng đội ngũ, chất lượng giáo dục toàn diện học sinh đạt các tiêu chí của trường THPT đạt Chuẩn quốc gia.

Để có được đội ngũ giáo viên chất lượng, chuẩn nghề nghiệp, nhà trường duy trì thường xuyên, có hiệu quả các đợt hội giảng, sinh hoạt chuyên đề gắn lý luận với thực tiễn. Tạo điều kiện và khuyến khích giáo viên tích cực tự bồi dưỡng nâng cao nghiệp vụ thông qua việc đổi mới phương pháp dạy học, đổi mới kiểm tra đánh giá, tham gia các lớp sau đại học, ngoại ngữ, tin học đáp ứng được yêu cầu của đổi mới giáo dục.

Trong 3 năm gần đây, nhà trường có trên 50 sáng kiến kinh nghiệm được xếp loại cấp Ngành trong đó có nhiều sáng kiến được áp dụng hiệu quả vào thực tế.

Tính đến nay, nhà trường có 100% giáo viên đạt chuẩn, trong đó có 21 giáo viên có trình độ Thạc sĩ. Hàng năm 100% giáo viên đạt chuẩn loại khá trở lên theo quy định về chuẩn nghề nghiệp giáo viên trung học. Trong tổng số giáo viên của nhà trường đã có trên 30% giáo viên đạt giáo viên dạy giỏi cấp cơ sở. Trong 3 năm gần đây, trường có 8 giáo viên tham gia Hội thi GVDG cấp cụm, trong đó có 4 giáo viên được tiếp tục dự thi cấp Thành phố và đều đạt giải (2 giải Nhì và 2 giải Ba) ; có trên 50 CBGV đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở trong đó có 5 CBGV được tặng Bằng khen và danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp Thành phố .

Tập thể cán bộ giáo viên, nhân viên trường THPT Hoài Đức B luôn kiên trì mục tiêu giáo dục, đổi mới không ngừng để xây dựng nhà trường ngày chuẩn chất lượng, đổi mới theo tinh thần của NQ 29 về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục đào tạo (Ảnh: HĐB)

Trong vòng 10 năm qua gần đây chất lượng giáo dục toàn diện học sinh của nhà trường không ngừng được nâng cao. Tỷ lệ học sinh đạt học sinh giỏi toàn diện từ 2,5% ( 2008 - 2009) đã tăng lên 41,2 % (năm học 2017 - 2018), nhà trường không còn học sinh xếp loại học lực kém. Tỷ lệ học sinh đỗ tốt nghiệp đạt từ 97% - 100%; tỷ lệ học sinh đỗ vào các trường Đại học, Cao đẳng hàng năm đạt trên 80%, có nhiều lớp đỗ Đại học 100%.

Giáo dục thành tích cao của nhà trường cũng có nhiều thành tựu vượt bậc, khi trong giai đoạn này nhà trường có 137 học sinh đạt giải trong kỳ thi các cấp trong đó có 07 học sinh đạt giải cấp Quốc gia trong cuộc thi Vận dụng kiến thức liên môn để giải quyết các tình huống thực tiễn và cuộc thi Tiếng Anh qua mạng Internet…

Một dấu mốc không thể không nhắc tới trong chặng đường 40 năm nhiều nỗ lực là nhà trường đã được UBND TP. Hà Nội công nhận đạt Chuẩn quốc gia vào năm. Vinh dự này khẳng định, sự đoàn kết, quyết tâm của tập thể sư phạm chính là chìa khóa mở ra thành công cho nhà trường.

Những lời tri ân sâu sắc từ các thế hệ học trò

40 năm qua, một hành trình dài với nhiều nỗ lực của các thế hệ thầy và trò. THPT Hoài Đức B hơn cả một mái trường, đó còn là một mái nhà thân thương của nhiều lớp học sinh. Trong những ngày tháng 11 này, khi cả đất nước hướng về, tri ân những người thầy gắn bó với sự nghiệp giáo dục và đào tạo, các thế hệ học sinh trường THPT Hoài Đức B lại càng gửi gắm tình cảm về ngôi trường mà họ đã từng học và trưởng thành nhiều hơn nữa.

Trong sổ vàng truyền thống của nhà trường, các thầy cô vẫn lưu lại những cái tên học sinh, những góp phần làm dầy thêm truyền thống dạy và học của nhà trường. Từ mái trường THPT Hoài Đức B thân yêu, sau 40 năm nhìn lại, trong giai đoạn này đã có hàng nghìn học sinh trưởng thành và tỏa đi muôn nơi xây dựng quê hương, đất nước. Trong số những học sinh thành đạt tiêu biểu như các học sinh: Nguyễn Đình Trung - học sinh lớp 12H niên khóa 1982 - 1985, hiện là Đại tá, Phó Cục trưởng Cục hậu cần - Tổng cục 2 QĐNDVN; Nguyễn Danh Long -lớp 12E khóa 1983 - 1986, Phó tiến sĩ, Bác sĩ chuyên khoa răng hàm mặt Bệnh viện Quân y 103; Nguyễn Đình Chi - lớp 12D khóa 1984 - 1987, hiện là Chủ tịch Hội đồng Quản lý vốn nhà nước kiêm Chủ tịch Hội đồng quản trị Vinaconex; Hay học sinh Đặng văn Quỳnh lớp 12A khóa 1988 – 1991, Thạc sĩ, Phó chủ tịch Ủy ban nhân dân Huyện Thanh Trì; Nguyễn Đình Hùng lớp 12A khóa 1988 – 1991, Phó viên trưởng Viện kiểm sát Quận Tây Hồ; Đặng Ánh Dương lớp 12G, Tiến sĩ, Phó trưởng khoa Nội bệnh viện Nhi Trung ương; Nguyễn Hưng Quang lớp 12B khóa 1988 - 1991, Phó giáo sư - Tiến sĩ, giảng viên Trường Đại học Nông nghiệp Thái Nguyên…

Nhiều và nhiều những cái tên nữa các thầy cô không thể kể hết được, nhưng dù làm gì, dù ở đâu, chỉ cần mỗi học sinh trường THPT Hoài Đức B thành người có ích, tử tế và sống yêu thương thì đó đã là niềm tự hào của các thầy cô trong sự nghiệp “trồng người”. Bởi như vẫn từng nói: “Giáo dục làm người là mục tiêu số 1 của nhà trường”.

Các lớp học sinh của THPT Hoài Đức B luôn nỗ lực để học tốt hơn nữa, phấn đấu trở thành công dân có ích (Ảnh: HĐB)

Đáp lại niềm tự hào của các thầy cô, ban liên lạc hội cựu học sinh trường THPT Hoài Đức B đã có rất nhiều hoạt động tri ân, hướng tới ngày kỷ niệm 40 năm thành lập trường. Đặc biệt tham gia “Ngày hội văn hóa nghệ thuật, thể dục thể thao”; “hoạt động ngoại khóa tìm hiểu nghệ thuật tuồng nhằm chào mừng 40 năm ngày thành lập trường (1978 - 2018)”.

Nghệ sĩ trẻ Trọng Văn cho biết: " Tôi là một trong 4 cựu học sinh của trường hiện đang công tác tại Nhà hát Tuồng Việt Nam. Khi trở lại mái trường mình đã gắn bó những năm học phổ thông, tham gia biểu diễn loại hình nghệ thuật truyền thống để cho các em khóa sau yêu hơn nghệ thuật Tuồng và cũng là kỷ niệm 40 năm thành lập trường, tôi thấy rất vui và tự hào. Trường giờ đã khang trang, to đẹp hơn và được gặp lại các thầy cô đã từng dạy dỗ mình tôi thấy rất mừng".

40 năm qua là một chặng đường dài cố gắng, có thành công, có trái ngọt. Những tháng ngày tới là những khoảng thời gian phấn đấu hơn nữa để phát huy truyền thống của nhà trường, và tiếp tục phát triển. Để nhà trường, vẫn là mái nhà yêu mến của các thế hệ thầy và trò, để chất lượng dạy và học xứng tầm trường Chuẩn quốc gia.

Chương trình lễ kỉ niệm 40 năm ngày thành lập trường THPT Hoài Đức B sẽ được tổ chức vào sáng 17-11. Tham dự có lãnh đạo Sở GD&ĐT Hà Nội, đại diện UBND huyện Hoài Đức, các đơn vị kết nghĩa cùng nhiều thế hệ học sinh, cựu học sinh của nhà trường.

T.Fan

Nguồn PL&XH: https://phapluatxahoi.vn/thpt-hoai-duc-b-nhung-trai-ngot-sau-40-nam-cheo-do-mai-miet-127576.html