Thu 4 khẩu súng, 60 viên đạn khi bắt băng nhóm tội phạm ở Tiền Giang

Quá trình khám xét 21 địa điểm ở Tiền Giang, cơ quan Công an đã thu giữ 4 khẩu súng và gần 60 viên đạn các loại.

Chiều 23/3, Công an tỉnh Tiền Giang, đã tạm giữ 12 nghi can liên quan đến băng nhóm tội phạm cho vay lãi nặng ở huyện Gò Công Tây.

Các nghi can bị tạm giữ, gồm: Ngô Thị Kim Cương (SN 1963) cùng chồng là Trần Minh Sơn (SN 1957), Nguyễn Phương Tâm (SN 1988), Phan Lê Nhật Hoàng, Nguyễn Quốc Khánh (SN 1984), Lê Khắc Vũ (SN 1993), Trần Thanh Hải (SN 1976), Phạm Hoài Đức (SN 1996), Nguyễn Đức Thành (SN 1986), Lưu Toàn Trọng (SN 1990), Mai Thanh Hùng (SN 1997) và Trương Minh Tâm (SN 1990), tất cả cùng ngụ tỉnh Tiền Giang.

Công an Tiền Giang khám xét 21 địa điểm ở Gò Công Tây.

Công an Tiền Giang khám xét 21 địa điểm ở Gò Công Tây.

Theo Công an tỉnh Tiền Giang, 4h sáng 23/3, gần 100 cán bộ chiến sĩ đã được huy động, khám xét 21 địa điểm ở huyện Gò Công Tây.

Cơ quan Công an đã bắt giữ 12 nghi can nêu trên, tạm giữ 4 khẩu súng, vật nghi lựu đạn, 57 viên đạn (đạn bi, đạn chì và đạn AK), 3 viên pháo, 12 dao tự chế, gậy bóng chày, tuýp sắt, hai gói bột màu trắng nghi ma túy cùng các tang vật khác.

Theo cơ quan điều tra, đây là băng nhóm tội phạm chuyên cho vay lãi nặng, đòi nợ thuê, mua bán tàng trữ trái phép chất ma túy, cố ý gây thương tích... do Ngô Thị Kim Cương cùng chồng là Trần Minh Sơn và Nguyễn Đức Thành cầm đầu.

Tang vật được cơ quan Công an tạm giữ.

Công an Tiền Giang đã xác lập chuyên án đấu tranh, lên kế hoạch triệt phá. Băng nhóm này bị cáo buộc có hành vi phạm tội đặc biệt nghiêm trọng do nhiều nghi can thực hiện với nhiều tội danh khác nhau, hoạt động trong thời gian dài, ngang nhiên vi phạm pháp luật gây bức xúc trong Nhân dân.

Cù Dzĩnh

Nguồn CAND: http://cand.com.vn/ban-tin-113/thu-4-khau-sung-khi-bat-bang-nhom-toi-pham-o-tien-giang-634858/