Thu các loại 'đồ nghề' của nhóm trộm xe máy liên tỉnh

Trong hơn 2 tháng, nhóm 3 đối tượng người Quảng Ninh và Hải Dương đã thực hiện trót lọt 10 vụ trộm cắp xe máy.

CQĐT Công an thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh ngày 1-9 cho biết, đơn vị đã thực hiện lệnh tạm giam 3 đối tượng để điều tra về hành vi Trộm cắp tài sản, gồm: Vũ Trí Quỳnh (SN 1976, trú tại khu Vĩnh Sinh, phường Mạo Khê, thị xã Đông Triều); Nguyễn Văn Toàn (SN 1987) và Phạm Văn Hòa (SN 1983), cùng trú tại khu Hạ Chiểu, thị trấn Kinh Môn, tỉnh Hải Dương.

Các đối tượng trọng vụ án

Trước đó, đầu tháng 7-2018, Công an thị xã Đông Triều tiếp nhận các đơn trình báo của người dân về việc bị kẻ gian lợi dụng đêm tối, đột nhập vào nhà lấy cắp xe máy.

Đa số các vụ trộm xảy ra thời điểm đêm tối, trong những ngày mưa to. Kẻ gian đã dùng kìm cộng lực cậy phá cửa, đột nhập vào sân, nhà dân để trộm cắp xe máy.

Tang vật và phương tiện các đối tượng gây án bị thu giữ

Quá trình xác lập chuyên án đấu tranh, Công an thị xã Đông Triều đã làm rõ và bước đầu bắt giữ 3 đối tượng Quỳnh, Toàn và Hòa. Khám xét nơi ở của các đối tượng, cơ quan Công an thu 4 chiếc xe máy và nhiều tang vật liên quan đến vụ án.

Nhóm đối tượng này khai nhận từ đầu tháng 5-2018 đến khi bị bắt, đã thực hiện 10 vụ trộm cắp được 11 xe máy trên các địa bàn thị xã Đông Triều, TP. Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh và thị xã Chí Linh, tỉnh Hải Dương. Vụ án đang được các lực lượng Công an tỉnh Quảng Ninh điều tra mở rộng.

M.M

Nguồn ANTĐ: http://anninhthudo.vn/phap-luat/thu-cac-loai-do-nghe-cua-nhom-trom-xe-may-lien-tinh/780443.antd