Thư cảm ơn TANDTC ủng hộ 500 triệu đồng giúp Lào khắc phục sự cố vỡ đập thủy điện

Chánh án TAND tỉnh Attapeu đã gửi Thư cảm ơn Chánh án TANDTC Nguyễn Hòa Bình và toàn thể cán bộ, công chức, viên chức TAND Việt Nam ủng hộ 500 triệu đồng giúp Lào khắc phục sự cố vỡ đập thủy điện Xepian Xenamnoy.

Trong khuôn khổ chuyến thăm và làm việc tại nước CHDCND Lào từ ngày 26-28/8/2018, Đoàn đại biểu cấp cao TANDTC Việt Nam do đồng chí Nguyễn Hòa Bình, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án TANDTC làm Trưởng đoàn đã trao tặng 500 triệu đồng ủng hộ nhân dân Lào khắc phục sự cố vỡ đập thủy điện Xepian Xenamnoy tại tỉnh Attapeu.

Chánh án TAND tỉnh Attapeu đã gửi Thư cảm ơn đồng chí Chánh án và toàn thể cán bộ, công chức, viên chức TAND Việt Nam về sự chia sẻ, giúp đỡ quý báu này.

Báo Công lý trân trọng giới thiệu toàn văn bức thư:

 Thư cảm ơn của Chánh án TAND tỉnh Attapeu gửi Chánh án Nguyễn Hòa Bình và toàn thể cán bộ, công chức, viên chức TAND Việt Nam

Thư cảm ơn của Chánh án TAND tỉnh Attapeu gửi Chánh án Nguyễn Hòa Bình và toàn thể cán bộ, công chức, viên chức TAND Việt Nam

"Tôi xin thay mặt Đảng bộ, Lãnh đạo, nhân dân tỉnh Attapeu và cán bộ, nhân viên Tòa án nhân dân tỉnh Attapeu vô cùng vui mừng khi nhận được tin Tòa án nhân dân tối cao nước CHXHCN Việt Nam do Đồng chí Nguyễn Hòa Bình, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao nước CHXHCN Việt Nam đã sang thăm và làm việc tại nước CHDCND Lào từ ngày 26-28/8/2018 và đã dành tặng một khoản tiền trị giá 500 triệu đồng hỗ trợ nhân dân và Tòa án nhân dân tỉnh Attapeu thông qua Tòa án nhân dân tối cao nước CHDCND Lào. Đảng bộ, Lãnh đạo và Tòa án nhân dân tỉnh Attapeu sẵn sàng chuyển số tiền hỗ trợ này tới những người dân bị thiệt hại do lũ lụt và sẽ sử dụng vào các hoạt động của Tòa án trong việc xét xử và điều hành phục vụ người dân vùng bị ảnh hưởng lũ lụt tại huyện Sanamxay, đảm bảo sự công bằng cho nhân dân các dân tộc, nhằm giúp họ sớm vượt qua được những khó khăn.

Một lần nữa, thay mặt Đảng bộ, Lãnh đạo, nhân dân tỉnh Attapeu cùng toàn thể các cán bộ, nhân viên Tòa án nhân dân tỉnh Attapeu xin được cảm ơn Đồng chí và các cán bộ, nhân viên Tòa án nhân dân Việt Nam anh em, đã luôn dành sự quan tâm lo lắng đối với nhân dân Lào anh em và giúp đỡ Tòa án nhân dân của Lào với tình cảm trong sáng, chí tình chí nghĩa. Chúng tôi sẵn sàng cùng với các Đồng chí giữ gìn và vun đắp mối quan hệ đoàn kết hữu nghị đặc biệt truyền thống ngày càng đơm hoa kết trái. Nhân dịp Quốc khánh Việt Nam sắp tới, tôi xin kính chúc Đảng, Chính phủ, nhân dân và Tòa án nhân dân Việt Nam anh em sẽ giành được những thành tựu to lớn hơn nữa trong những năm tới. Chúc Đồng chí Chánh án Tòa án nhân dân tối cao nước CHXHCN Việt Nam cùng Đoàn mạnh khỏe và thượng lộ bình an.

Chúc cho mối quan hệ hữu nghị truyền thống, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Lào - Việt Nam, Việt Nam - Lào mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững.

Chánh án Tòa án nhân dân tỉnh Attapeu

Nguồn Công Lý: http://congly.vn/hoat-dong-toa-an/tieu-diem/thu-cam-on-tandtc-ung-ho-500-trieu-dong-giup-lao-khac-phuc-su-co-vo-dap-thuy-dien-266388.html