Thú cưng có ảnh hưởng xấu đến phụ nữ mang thai như thế nào?

Vật nuôi chưa được tiêm phòng có thể là nơi ẩn chứa nhiều vi khuẩn và mầm bệnh ảnh hưởng xấu đến phụ nữ mang thai.

Trước khi mang thai, nhiều người nuôi thú cưng và coi chúng như “con nhỏ” trong nhà, do đó việc chăm sóc chúng rất cẩn thận. Khi có bầu, nhiều người giữ thói quen chăm sóc thú cưng, nhưng số khác lại không dám động tới thú cưng vì sợ thú cưng có thể có bọ ve, hay rụng lông gây dị ứng, thậm chí là thú cưng tấn công…

Vậy thì sự thật việc có thú cưng hay vật nuôi trong nhà đối với phụ nữ thời kì mang thai sẽ bị ảnh hưởng như thế nào?

Ảnh minh họa.

Nguy cơ nhiễm ký sinh trùng cao

Một số người thích nuôi các loài bò sát như thằn lằn, rắn hoặc rùa làm thú cưng. Chúng có thể mang vi khuẩn gây bệnh cho mẹ bầu, một trong số đó là vi khuẩn salmonella (khuẩn thương hàn). Mẹ bầu và trẻ em dưới 5 tuổi có nguy cơ cao bị nhiễm salmonella. Vì thế nếu bạn mang thai, bạn nên đem những thú cưng này đi gửi càng sớm càng tốt.

Riêng đối với loài mèo, bạn cần chú ý một chút đến chất thải của chúng. Miễn là bạn hoàn toàn tránh xa phân mèo, sẽ không có gì đáng lo lắng. Trong trường hợp bạn buộc phải dọn phân cho mèo cưng, bạn cần mang bao tay cao su và khẩu trang bảo hộ, sau đó rửa tay với xà phòng hoặc nước rửa tay diệt khuẩn. Phân mèo cần được dọn mỗi ngày để hạn chế tối đa khả năng lây nhiễm bệnh cho phụ nữ mang thai.

Tốt hơn hết, bạn nên kiểm tra ký sinh trùng toxoplasmosis. Nếu bạn đã nuôi mèo trong nhiều năm, bạn có thể đã từng nhiễm loại ký sinh trùng này từ lâu và đã hình thành kháng thể tự nhiên. Trong trường hợp may mắn này, bạn sẽ không cần lo lắng về khả năng gây nguy hiểm cho thai nhi của ký sinh trùng toxoplasmosis nữa.

Bên cạnh đó, mẹ bầu có thể bị nhiễm bệnh do vết mèo cào. Chó là con vật trung thành, thân thiện và có thể hiểu ý chủ, tuy nhiên, khi nô giỡn, mẹ bầu không được để chó mèo nhảy chồm lên bụng.

Cả chó và mèo đều là những con vật rất dễ gây bệnh dại cho người thông qua vết cắn. Các virus bệnh dại gây hại cho hệ thống thần kinh trung ương và não. Các triệu chứng của bệnh dại bao gồm sốt, nhức đầu, ốm và khó chịu. Người mắc bệnh dại có thể tử vong chỉ trong vòng một vài ngày nhiễm virus.

Tuy nhiên, nếu thú cưng nhà bạn có sức khỏe tốt và được tiêm phòng đầy đủ, sẽ không có vấn đề gì với việc để chúng loanh quanh trong nhà. Việc chơi đùa, nựng nịu thú cưng là một cách xả stress với nhiều người. Bản thân việc chăm sóc thú cưng còn thể hiện khá nhiều bản năng làm cha mẹ của chúng ta.

Tổng hợp

Nguồn Khỏe 365: http://khoe365.net.vn/thu-cung-co-anh-huong-xau-den-phu-nu-mang-thai-nhu-the-nao-52081.htm