Thú cưng của Hitler đã chết tại vườn thú Moscow ở tuổi 84

Con cá sấu có tên Saturn, được cho là thú cưng của Adolf Hitler, sống sót sau trận ném bom trong thế chiến II khiến Sở thú Berlin, Đức bị phá hủy và được tặng cho Nga, đã chết ở tuổi 84, theo Independent.

Con cá sấu có tên Saturn được nuôi tại Sở thú Berlin, Đức sau khi được đưa đến từ Hoa Kỳ vào khoảng năm 1936.

Ngày 23/11/1943, vườn thú Berlin bị phá hủy trong một cuộc tấn công ném bom, con cá sấu đã thoát khỏi nơi nuôi dưỡng.

 Con cá sấu được cho là thú cưng của chết ở tuổi 84. Nguồn: Independent.

Con cá sấu được cho là thú cưng của chết ở tuổi 84. Nguồn: Independent.

Năm 1946, sau khi được những người lính Anh tìm thấy và trao lại cho Nga như một món quà, Saturn đã trải qua 74 năm tiếp theo như một trong những con vật thu hút người xem nhất tại Vườn thú Moscow, Nga.

Cá sấu được mát xa bằng bàn chải. Nguồn: Sở thú Moscow.

Theo vườn thú, Saturn được quan tâm chăm sóc tối đa với thực đơn gồm thỏ, chuột và cá. Nó rất kén ăn và thích được mát xa bằng bàn chải.

Vào ngày thứ Bảy, 23/5, sở thú Moscow đã thông báo, Saturn đã chết vì tuổi già, sau khi sống một cuộc đời dài và đầy biến cố.

Huy Anh

Nguồn BVPL: https://baovephapluat.vn/quoc-te/chuyen-la-bon-phuong/thu-cung-cua-hitler-da-chet-tai-vuon-thu-moscow-o-tuoi-84-88827.html