Thủ đô Berlin, Đức có thị trưởng mới

Thủ đô Berlin đã có thị trưởng đầu tiên thuộc đảng Bảo thủ trong hơn hai thập niên sau khi Liên minh Dân chủ Cơ đốc giáo (CDU) đối lập giành thắng lợi trong cuộc bầu cử lại cơ quan nghị viện Berlin vừa qua.

Theo đó, ông Kai Wegner, 50 tuổi, đã tuyên thệ nhậm chức sau cuộc bỏ phiếu tại nghị viện bang Berlin xác nhận việc bổ nhiệm ông làm Thị trưởng. Mặc dù ông Wegner không phải là sự lựa chọn tối ưu cho vị trí Thị trưởng Berlin, song đảng Liên minh Dân chủ Cơ đốc giáo và đảng Dân chủ Xã hội cho biết liên minh cầm quyền muốn dành ưu tiên cho việc xây dựng nhà ở, phù hợp với điều kiện sống trong bối cảnh giá thuê nhà tại thủ đô tăng vọt hiện nay. Tòa án Hiến pháp Berlin đã ra phán quyết vào tháng 11/2022 về việc thủ đô của nước Đức phải tiến hành bầu cử lại do kết quả của cuộc bầu cử tháng 9/2021 bị tuyên là không hợp lệ.

Thực hiện : Ngọc Anh

Nguồn Quốc Hội TV: https://www.quochoitv.vn/thu-do-berlin-duc-co-thi-truong-moi