Thủ đô hân hoan mừng ngày Tết Độc lập

Hướng tới ngày lễ lớn kỷ niệm 77 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9, những tuyến phố của Hà Nội 'khoác' lên mình diện mạo mới, trang hoàng rực rỡ sắc đỏ với nhiều cờ hoa.

Những ngày này, khắp các con đường, tuyến phố của Thủ đô Hà Nội đều rực rỡ cờ hoa, áp phích, khẩu hiệu…. chào mừng 77 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội Chủ nghĩa Việt Nam.

Nếu như 1 năm trước khi dịch Covid-19 còn đang diễn biến phức tạp, chỉ thị 16 được thực hiện nghiêm để đảm bảo công tác phòng dịch, người dân đón Quốc khánh trong giãn cách. Thì Quốc khánh năm nay, trong nhịp sống bình thường mới, không khí tươi vui nhộn nhịp đã trở lại. Mỗi người lại háo hức chờ đón ngày lễ lớn của đất nước với niềm xúc động, tự hào và trân quý hơn nhịp sống bình yên hôm nay.

Bà HOÀNG THỊ TUYẾT MAI, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội: “Những ngày này so ví năm ngoái thì chắc chắn phải khác vì đường phố đông vui nhộn nhịp, cảnh vật đẹp hơn, con người cũng ăn mặc duyên dáng hơn, mình làm đẹp cho mình là 1 mình làm đẹp cho thủ đô nữa. Cái khác thứ 2 nữa là cuộc sống bình yên, Đảng Nhà nước đã làm được rất nhiều những việc tốt cho nhân dân.”

Chị NGUYỄN KIM ANH, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội: “Nhân ngày lễ 2-9 thì khu vực quanh hồ Hoàn Kiếm luôn sạch sẽ từng ngọn cây ngọn cỏ, trang trí thêm nhiều hoa đẹp, băng rôn khẩu hiệu bắt mắt, khung cảnh nơi đây là 1 ngày lễ rất vui cho toàn dân.”

Tại một số tòa nhà trung tâm, các màn hình led liên tục trình chiếu các đoạn video chào mừng kỷ niệm 77 năm ngày Quốc khánh 2/9. Hoạt động tuyên truyền, cổ động trực quan về truyền thống lịch sử, văn hóa, lòng yêu nước và tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc đã góp phần củng cố, bồi đắp niềm tin của nhân dân đối với sự nghiệp đổi mới đất nước và hội nhập quốc tế hiện nay.

Thực hiện : Thanh Hải Đào Nghĩa Đức Minh

Nguồn Quốc Hội TV: https://www.quochoitv.vn/thu-do-han-hoan-mung-ngay-tet-doc-lap