Thủ đô Indonesia ngập lụt, hàng nghìn người đi sơ tán

Một số khu vực ở thủ đô Jakarta, Indonesia bất ngờ hứng chịu cảnh ngập lụt do các cơn mưa theo mùa gây ra.

Hãng tin Reuters dẫn lời quan chức Sabdo Kurnianto thuộc Cơ quan Giảm thiểu rủi ro thiên tai Indonesia cho biết, ít nhất 1.380 người dân sống ở một số khu vực thuộc phía đông và nam thủ đô Jakarta đã phải sơ tán do mực nước lũ tại đây dâng lên mức 1,8m.

Thủ đô Jakarta, Indonesia ngập lụt hôm 20/2. Ảnh: Reuters

Thủ đô Jakarta, Indonesia ngập lụt hôm 20/2. Ảnh: Reuters

“Dữ liệu mới nhất cho thấy, khoảng 200 hộ dân chịu ảnh hưởng. Chúng tôi đã cho chuẩn bị hàng chục trung tâm sơ tán nằm khắp thủ đô. Mưa đã tạnh, nhưng nước lũ vẫn gây ảnh hưởng ở Jakarta. Mong lũ không tràn tới trung tâm thành phố, và khi nước rút thì cuộc sống của người dân sẽ trở lại bình thường”, Thị trưởng Jakarta, ông Anies Baswedan nói.

Theo Reuters, tình trạng mưa lũ tại thủ đô Indonesia có thể kéo dài tới đầu tháng sau.

Video: Reuters/The Sun

Tuấn Trần

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/vn/the-gioi/thu-do-indonesia-ngap-lut-hang-nghin-nguoi-di-so-tan-714288.html