Thủ đô Manila của Philippines có nữ Thị trưởng đầu tiên

VOV.VN - Phó Thị Trưởng đương nhiệm Manila, bà Honey Lacuna đã làm nên lịch sử sau khi được tuyên bố là nữ thị trưởng đầu tiên của thủ đô đất nước, trong cuộc bỏ phiếu bầu hơn 18.000 quan chức địa phương của Philippines.

Trong tuyên bố gửi đến giới truyền thông ngày 12/5, bà Honey Lacuna cho bày tỏ lòng biết ơn tới những người đã tin tưởng và ủng hộ cho bà. Lacuna là con gái của cựu Phó Thị trưởng Danilo Lacuna được hội đồng Hội đồng Canvassers (Hội đồng Kiểm phiếu Độc lập) tuyên bố giành được chức Thị trưởng sau khi đứng đầu cuộc đua với 534.565 phiếu bầu.

Bà Lacuna sẽ trở thành nữ Thị trưởng đầu tiên của Manila (Ảnh: PNA)

Bà Lacuna sẽ trở thành nữ Thị trưởng đầu tiên của Manila (Ảnh: PNA)

Bà Lacuna cam kết sẽ tiếp tục các chương trình của Thị trưởng Francisco Domagoso như hỗ trợ nhà ở, hỗ trợ tài chính cho người già và sinh viên của Đại học Manila và Tòa thị chính Manila, cải thiện hệ thống chăm sóc sức khỏe và hiện đại hóa các tòa nhà công vụ.

Trước đó, bà Lacuna cũng là nữ phó Thị trưởng đầu tiên của thành phố khi bà được bầu vào năm 2016 dưới thời cựu Tổng thống Joseph Estrada./.

Hương Trà/VOV-Jakarta

Nguồn VOV: https://vov.vn/the-gioi/thu-do-manila-cua-philippines-co-nu-thi-truong-dau-tien-post943442.vov