Thủ đô phải được quy hoạch chuẩn

Trận mưa lụt lịch sử vừa qua với thực trạng thoát nước, tiêu úng của Hà Nội cũng đã bộc lộ nhiều bất ổn trong quy hoạch thoát nước, trong khi đó hồ điều hòa bị lấp dần, cống quá nhỏ lại còn là nơi xả rác, các vùng xả lũ thì lại được xây đô thị... "Nếu 10 - 15 năm trước đây, TP làm quy hoạch chuẩn thì giao thông, môi trường, thoát nước, trường mầm non không có những khiếm khuyết như bây giờ. Do vậy, quy hoạch phải là công tác trọng tâm trong thời gian tới”, một đại biểu HĐND TP Hà Nội nhận xét.

Nguồn CAND: http://www.cand.com.vn/vi-VN/thoisu/2008/12/105355.cand