Thủ đô rực rỡ màu cờ chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng

Đến thời điểm hiện tại, công tác tuyên truyền treo pano, áp phích trên các tuyến phố ở Hà Nội đã hoàn thành, người dân cũng háo hứng treo cờ Tổ Quốc để chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

 Thời gian này, người dân cả nước hướng về Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng với tất cả niềm tin và kỳ vọng.

Thời gian này, người dân cả nước hướng về Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng với tất cả niềm tin và kỳ vọng.

Sau thời tiết giá lạnh những ngày qua, Hà Nội đón nắng vàng rực rỡ và làm ấm hơn không khí chào mừng Đại hội Đảng XIII tại Thủ đô.

Đến thời điểm hiện tại, công tác trang trí, tuyên truyền, cổ động trực quan phục vụ Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng được hoàn tất.

Hướng tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, trên nhiều tuyến đường, phố của Thủ đô Hà Nội đã được trang hoàng rực rỡ cờ, hoa, băng rôn, pano, áp phích tạo nên không khí tưng bừng, phấn khởi trong toàn dân hướng về Đại hội.

Áp-phích tại trụ sở Ủy ban Nhân dân-Hội đồng Nhân dân TP Hà Nội.

Các hoạt động trang trí, tuyên truyền bằng nhiều hình thức phong phú, đa dạng theo thiết kết trang trí đã được TP phê duyệt.

Khu vực Hoàn Kiếm.

Hà Nội rực rỡ tạo nên không khí hân hoan, phấn khởi chào mừng Đại hội.

Phố phường rực rỡ sắc đỏ của cờ, pano, khẩu hiệu tuyên truyền.

Hình ảnh cờ đỏ, pano, áp phích trang trí cũng góp phần nâng cao nhận thức của cán bộ, Đảng viên và nhân dân về ý nghĩa, tầm quan trọng của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Dọc tuyến đường Nguyễn Lương Bằng, Đống Đa.

Khu vực đường Điện Biên Phủ, quận Ba Đình.

Không khí tưng bừng, phấn khởi trong toàn dân hướng về Đại hội.

Tại Hội nghị lần thứ 14 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII họp từ ngày 14/12/2020 đến ngày 18/12/2020, Ban Chấp hành Trung ương Đảng quyết định triệu tập Đại hội đại biểu toàn quốc XIII của Đảng từ ngày 25/1/2021 đến ngày 2/2/2021, tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia - Thủ đô Hà Nội. Đại hội dự kiến sẽ có 1.590 đại biểu. Tại Đại hội, Đảng Cộng sản Việt Nam sẽ tổ chức đánh giá kết quả lãnh đạo và phát triển đất nước, quá trình thực hiện nghị quyết Đại hội XII (2016–2020) và đề ra mục tiêu, nhiệm vụ tổng quát phát triển đất nước trong giai đoạn 2021–2025. Tại Đại hội, Ban Chấp hành Trung ương mới lần lượt bầu Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Tổng Bí thư...

Lưu Ly

Nguồn BVPL: https://baovephapluat.vn/van-hoa-xa-hoi/doi-song-xa-hoi/thu-do-ruc-ro-mau-co-chao-mung-dai-hoi-dai-bieu-toan-quoc-lan-thu-xiii-cua-dang-100422.html