Thủ đoạn của 2 anh em, chó mèo ở Nghệ An chết hàng loạt

Chỉ trong buổi sáng, gần 30 con chó, mèo bị trúng bả chết được người dân đưa đến trụ sở xã trình báo.

Chủ tịch UBND xã Nghi Ân (TP Vinh, Nghệ An) Phạm Huy Thông cho biết, Công an TP Vinh đang lấy lời khai 2 đối tượng trộm chó bị người dân bắt sáng nay.

Từ sau Tết, trên địa bàn xã Nghi Ân liên tục xảy ra nhiều vụ trộm chó, mèo khiến người dân rất bức xúc.

Sáng 2/2, tại xóm Kim Đông có 7 con chó, 1 con mèo bị trúng bả chết.

Thủ đoạn của các đối tượng là nửa đêm ném bả ở một số tuyến đường, rạng sáng hôm sau đi xe máy đến nhặt xác chó, mèo bị trúng độc.

Gần 30 con chó mèo bị dính bả được người dân đưa về trụ sở trình báo

Gần 30 con chó mèo bị dính bả được người dân đưa về trụ sở trình báo

Khoảng 4h sáng nay, người dân xóm Kim Khánh (xã Nghi Ân) phát hiện 2 thanh niên đang đi xe máy nhặt chó, mèo cho vào bao tải nên đã hô hoán mọi người vây bắt, bàn giao cho công an xã.

Bả chó tại hiện trường

Võ Hiến Minh (trái) và Võ Hiến Bảy

Danh tính hai đối tượng này được xác định là Võ Hiến Minh (SN 1979) và Võ Hiến Bảy (SN 1988) cùng trú tại xã Nghi Khánh, huyện Nghi Lộc.

Minh và Bảy là anh em ruột.

Công an TP Vinh đang đấu tranh, lấy lời khai 2 đối tượng, đồng thời thông báo cho những ai bị mất trộm chó đến UBND xã Nghi Ân trình báo.

Trong sáng nay, 11 con chó, 16 mèo bị trúng bả chết được người dân đưa đến trình báo cho công an.

Phạm Tâm

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/vn/phap-luat/thu-doan-cua-2-anh-em-cho-meo-o-nghe-an-chet-hang-loat-615522.html