Thủ đoạn của giám đốc lừa đảo qua chuyến bay giải cứu

Hoàng Anh yêu cầu mỗi cá nhân nộp 50-70 triệu đồng chi phí trọn gói. Sau đó, cô ta dùng mã vé máy bay giả và giả mạo công văn của cơ quan chức năng để bị hại chuyển tiền.

Ngày 8/11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Đà Nẵng cho biết đã có thông báo tìm người bị hại trong vụ án Trần Thị Hoàng Anh bị cáo buộc lợi dụng chủ trương tổ chức các chuyến bay giải cứu trong đợt dịch Covid-19 để lừa đảo chiếm đoạt hàng tỷ đồng.

 Trần Thị Hoàng Anh khi bị bắt. Ảnh: CA Đà Nẵng.

Trần Thị Hoàng Anh khi bị bắt. Ảnh: CA Đà Nẵng.

Trần Thị Hoàng Anh (29 tuổi, Giám đốc Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ và Du lịch Nhi Anh) bị bắt hôm 30/10 với cáo buộc lừa đảo chiếm đoạt tài sản, quy định tại Khoản 4, Điều 174 Bộ luật Hình sự.

Nhà chức trách cho rằng Công ty Nhi Anh không có chức năng, không được cấp phép tổ chức đưa người nước ngoài về Việt Nam. Tuy nhiên, năm 2021, Hoàng Anh vẫn trực tiếp và gián tiếp quảng bá dịch vụ này.

Sau đó, hàng chục cá nhân đã liên hệ trực tiếp, hoặc thông qua các đầu mối trung gian, liên hệ với Hoàng Anh để đăng ký về nước thông qua các chuyến bay giải cứu.

Theo cáo buộc, Hoàng Anh yêu cầu mỗi cá nhân nộp 50-70 triệu đồng chi phí trọn gói, gồm tiền vé máy bay, xét nghiệm, phí cách ly. Sau đó, cô ta dùng mã vé máy bay giả và giả mạo các công văn của cơ quan chức năng để nạn nhân tin tưởng, chuyển tiền.

Xác định Hoàng Anh đã nhận nhiều tỷ đồng từ hàng chục bị hại, Công an Đà Nẵng tiếp tục đề nghị các nạn nhân nhanh chóng trình báo, cung cấp thông tin cho Phòng Cảnh sát Kinh tế phục vụ điều tra, đảm bảo quyền lợi.

Hồng Đăng

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/thu-doan-cua-giam-doc-lua-dao-qua-chuyen-bay-giai-cuu-post1373148.html