Thủ đoạn của kẻ chuyên phá két trộm tài sản vào ban ngày

Lợi dụng các gia đình phải đi làm vắng nhà vào ban ngày, Ngô Văn Đức đã tìm cách đột nhập trộm cắp nhiều tài sản có giá trị.

Đối tượng Đức cùng một số tang vật. (Ảnh: CAQB)

Công an TP Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình vừa bắt giữ Ngô Văn Đức (SN1989, trú thôn Phú Ninh, xã Quảng Thanh, huyện Quảng Trạch) để làm rõ hành vi trộm cắp tài sản.

Theo cơ quan điều tra, vào ngày 26/9, gia đình chị Hoàng Thị D (TP Đồng Hới) tới Công an TP Đồng Hới trình báo về việc bị kẻ gian đột nhập qua cửa thông gió vào nhà, cạy két sắt lấy trộm 1 cây vàng SJC, 3 dây chuyền vàng 9999 trọng lượng 8,5 chỉ; 6 nhẫn vàng; 2 triệu đồng tiền mặt; 200 EURO và 800 USD. Tiếp đó, ngày 28/9, nhà chị Nguyễn Thị T.B (TP Đồng Hới) cũng bị kẻ gian đột nhập và cạy két sắt, lấy trộm 1 cây vàng SJC, 1 nhẫn vàng 9999 và 65 triệu đồng tiền mặt…

Trước thông tin liên tục xảy ra trộm cắp tài sản ở địa phương với cùng một cách thức, Công an TP Đồng Hới đã lập chuyên án để điều tra. Quá trình thu thập chứng cứ, Công an TP Đồng Hới xác định Ngô Văn Đức là đối tượng tình nghi số 1.

Khám xét nơi ở của Đức tại thôn Phú Ninh, xã Quảng Thanh, huyện Quảng Trạch, công an thu giữ 3 dây chuyền vàng trọng lượng 8,5 chỉ, 1 đôi hoa tay vàng, trọng lượng 1 chỉ và 2.000.000 đồng tiền mặt.

Tại cơ quan công an, Đức khai, do không có tiền để tiêu xài cá nhân hàng ngày, Đức dùng xe máy đi trên các tuyến đường TP Đồng Hới quan sát thấy gia đình nào thường hay vắng nhà vào ban ngày, cửa thông gió không được đóng, chốt cẩn thận sẽ đột nhập vào nhà trộm cắp tài sản. Sau khi đột nhập được vào nhà, Đức lấy các dụng cụ như dao, kéo, đục, búa, cuốc… trong gia đình bị hại để cạy két sắt, trộm tài sản cùng nhiều vật dụng có giá trị khác.

Cũng theo lời khai của Đức, với cùng một thủ đoạn như trên, từ đầu năm 2018 đến nay, một mình Y đã gây ra 8 vụ trộm cắp tài sản tại TP Đồng Hới. Tổng tài sản đối tượng trộm cắp và thiệt hại lên đến khoảng 700 triệu đồng.

Văn Thanh

Nguồn Giao Thông: http://www.baogiaothong.vn/thu-doan-cua-ke-chuyen-pha-ket-trom-tai-san-vao-ban-ngay-d274370.html