Thủ đoạn của nhóm tuồn 200 kg ma túy về TP.HCM

Các nghi phạm vượt biên sang Campuchia nhận ma túy. Sau đó, họ gùi hàng cấm qua đường biên giới hẻo lánh, rồi đưa về TP.HCM.

Cơ quan CSĐT Bộ Công an cho biết nhà chức trách vừa khởi tố Nguyễn Văn Thơm (36 tuổi, ở Đồng Nai) và 5 đồng phạm về các tội Mua bán, Vận chuyển trái phép chất ma túy.

Cuối năm 2021, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy phát hiện Nguyễn Văn Thơm tổ chức đường dây đưa ma túy từ nước ngoài về Tây Ninh đi TP.HCM tiêu thụ. Trong giới làm ăn, Thơm lấy tên gọi là Tư Tân. Năm 2019, anh ta trốn ra nước ngoài sau khi bị Công an tỉnh Đồng Nai truy nã về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Qua điều tra, lực lượng đánh án làm rõ Dư Thanh Thủy (53 tuổi, ở Tây Ninh) giúp Thơm vận chuyển ma túy từ biên giới về TP.HCM. Thủy thuê Trương Ngọc Điệp và Đoàn Kỳ Tâm tham gia vận chuyển ma túy.

Thủy có nhiệm vụ đưa Điệp vượt biên sang Campuchia nhận ma túy. Sau đó, Điệp gùi hàng cấm qua các cung đường biên giới hẻo lánh vào đêm tối, rồi chuyển về Tây Ninh. Với mỗi chuyến hàng trót lọt, Thủy đút túi 200 triệu đồng, còn Điệp nhận tiền công 80 triệu đồng.

 Thiếu tướng Nguyễn Văn Viện, Cục trưởng C04, (thứ 3 từ trái sang) kiểm tra tang vật vụ án. Ảnh: Công an cung cấp.

Thiếu tướng Nguyễn Văn Viện, Cục trưởng C04, (thứ 3 từ trái sang) kiểm tra tang vật vụ án. Ảnh: Công an cung cấp.

Ngày 14/5, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy cùng lực lượng thuộc Bộ Công an, Công an TP.HCM huy động hơn 100 cảnh sát bao vây, bắt quả tang Điệp, Tâm và Trần Thị Kiều Trinh (31 tuổi, ở Tây Ninh) đang giao nhận ma túy. Tang vật thu giữ 46 kg ma túy tổng hợp.

Từ lời khai của nhóm bị bắt, Cục C04 bắt giữ Dư Thanh Thủy. Khi khám xét với người này, cảnh sát thu giữ 2 tỷ đồng và nhiều tang vật nghi liên quan vụ án. Tại cơ quan điều tra, Thủy và đàn em khai từ tháng 4 đến khi bị bắt, họ đã vận chuyển 207 kg ma túy vào Việt Nam.

Mở rộng vụ án, trong các ngày 27/5 và 14/6, Cục C04 thi hành lệnh bắt Trần Mạnh Phi (32 tuổi, ở Bình Dương) và Nguyễn Hoài Phong (36 tuổi, trú Tiền Giang). Phong từng có 2 tiền án 17 năm tù, thường giả danh nhà sư ẩn náu trong các chùa ở Bà Rịa - Vũng Tàu và TP.HCM.

Sau khi đàn em lần lượt sa lưới, ông trùm Nguyễn Văn Thơm liền thay đổi số điện thoại, chuyển nơi ở quanh khu vực biên giới. Ngày 24/6, Thơm bị bắt.

Quá trình điều tra, Thơm khai Vũ Hoàng Oanh (còn gọi là Oanh Hà, quê Hải Phòng, chị gái của Dung Hà - trùm giang hồ trong vụ án Năm Cam) là chủ mưu cầm đầu đường dây mua bán ma túy từ nước ngoài về Việt Nam. Ngày 23/9, Cục C04 cùng các lực lượng đã bắt giữ Vũ Hoàng Oanh.

Chân dung trùm ma túy Oanh Hà vừa bị bắt Bà trùm Oanh Hà có 7 tiền án, tiền sự. Bà ta có lệnh truy nã quốc tế của Interpol, nhưng vẫn điều hành đường dây tuồn ma túy từ nước ngoài về TP.HCM tiêu thụ.

Hoàng Lam

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/thu-doan-cua-nhom-tuon-200-kg-ma-tuy-ve-tphcm-post1377946.html