Thủ đoạn gã trai đi SH sàm sỡ, cướp của phụ nữ

Đối tượng Bùi Quý Hải chặn xe, sàm sỡ người phụ nữ khiến cho nạn nhân bỏ chạy rồi nhân cơ hội cướp tài sản nạn nhân.

Liên quan đến sự việc một người đàn ông đi xe SH chặn đường sàm sỡ, cướp tài sản phụ nữ, sáng 13/7, trao đổi với PV, ông Nghiêm Lê Chiến, Chủ tịch phường Quang Trung (TP Hải Dương, tỉnh Hải Dương) cho biết, Công an tỉnh Hải Dương, Công an TP Hải Dương đã bắt giữ đối tượng Bùi Quý Hải (SN 1983, trú tại 8/46 Nguyễn Công Hoan, phường Quang Trung) vào ngày 11/7.

Ông Chiến cho hay, tại địa phương đối tượng Hải chưa có tiền án, tiền sự hay có hành vi vi phạm pháp luật. Đến khi cơ quan điều tra bắt giữ, địa phương mới biết sự việc.

"Hải không thực hiện các hành vi trên tại địa phương mà thực hiện ở nơi khác.

Đối tượng này làm nghề tự do, tuy nhiên kinh tế không đến nỗi khó khăn để dẫn đến việc phải đi trộm cướp", ông Chiến nói.

Ngoài ra, Chiến cũng đã có vợ con, nhà cửa đoàng hoàng. Khi xảy ra sự việc, gia đình Chiến cũng im lặng và chưa có ý kiến gì với gia đình nạn nhân.

Theo điều tra ban đầu, vào khoảng 4h10 sáng ngày 20/6, chị Nguyễn Thị Mai L. (SN 1983 trú tại phường Thanh Bình, TP Hải Dương) điều khiển xe máy Honda Airblade một mình đi trên đường (hướng đường Ngô Quyền, TP Hải Dương đi huyện Nam Sách, Hải Dương).

Khi chị L. đi đến vị trí cách chân cầu Hàn khoảng 2,5km (thuộc địa phận xã Thượng Đạt, TP Hải Dương) thì bị một nam thanh niên điều khiển xe máy Honda SH (không rõ biển kiểm soát) chặn lại và có hành vi sàm sỡ chị L.

Gã trai có hành vi sờ soạng người phụ nữ. Ảnh minh họa

Gã trai có hành vi sờ soạng người phụ nữ. Ảnh minh họa

Hoảng sợ, chị . bỏ xe máy lại và chạy bộ khoảng 200m thì dừng lại quan sát thấy đối tượng mở cốp xe máy của chị chiếm đoạt 1 điện thoại Samsung A9 và một số giấy tờ tùy thân rồi bỏ đi.

Ngay khi xảy ra vụ việc, chị L. đã lập tức báo lên công an TP Hải Dương.

Qua điều tra, cơ quan chức năng nhanh chóng xác định đối tượng trên là Bùi Quý Hải.

Tại cơ quan điều tra, đối tượng Hải còn khai nhận đã thực hiện một số vụ cướp tài sản khác trên địa bàn thành phố cũng bằng thủ đoạn như trên.

Hiện, Công an TP Hải Dương đang hoàn tất thủ tục hồ sơ để đưa đối tượng ra xử lý trước pháp luật

Lê Hải

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/phap-luat/tin-tuc-phap-luat/thu-doan-ga-trai-di-sh-sam-so-cuop-cua-phu-nu-3383713/