Thủ đoạn liều lĩnh của băng cướp gây ra 2 vụ trong một ngày

- Với thủ đoạn dùng khăn và khẩu trang che biển số, rồi đi xe máy rong ruổi trên các đoạn đường vắng, khi phát hiện thấy có người đi một mình, 5 đối tượng dùng xe áp sát xe nạn nhân đe dọa, rồi cướp tiền và tài sản.

Ảnh minh họa

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Lâm Thao, Phú Thọ vừa tiến hành khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 5 đối tượng để điều tra về hành vi Cướp tài sản.

5 đối tượng bị khởi tố, gồm: Phan Văn Cường (SN 1994); Cao Bảo Đức (SN 2002), đều ở xã Bản Nguyên, huyện Lâm Thao); Quàng Văn Trung (SN 2000); Quàng Văn Cương (SN 1994); Lò Văn Tiến (SN 2000), cùng trú ở huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn La.

Điều đáng nói, mặc dù các đối tượng tuổi đời còn rất trẻ, nhưng hành vi phạm tội thì hết sức manh động và liều lĩnh.

Theo tài liệu của cơ quan điều tra, Công an huyện Lâm Thao nhận được thông tin của quần chúng nhân dân cung cấp có 2 vụ cướp xảy ra tại cùng một địa bàn, trong cùng một thời điểm đêm ngày 8/8.

Ngay sau khi nhận được tin báo, xác định đây là vụ cướp hết sức manh động và nghiêm trọng, Công an huyện Lâm Thao đã khẩn trương có mặt tại hiện trường, tập trung lực lượng để điều tra.

Theo đó, một mặt công an huyện triển khai công tác thu thập dấu vết nóng, mặt khác phối hợp Công an các xã giáp ranh tiến hành rà soát các đối tượng trong diện quản lý tại địa phương, nhanh chóng khoanh vùng đối tượng.

Theo Đại úy Nguyễn Long Thành (Đội Cảnh sát hình sự Công an huyện Lâm Thao) cho biết, quá trình điều tra vụ án, do các đối tượng đều ở huyện ngoài và tỉnh ngoài, vụ án xảy ra vào ban đêm, không có nhân chứng, vì thế việc thu thập tài liệu chứng cứ và xác minh nhân thân đối tượng gặp rất nhiều khó khăn.

Tuy nhiên, bằng sự quyết liệt trong chỉ đạo, với tinh thần kiên quyết đấu tranh với tội phạm, không để tội phạm lộng hành, được sự phối hợp tích cực của quần chúng nhân dân, chỉ sau 19 giờ đồng hồ điều tra xác minh, Công an huyện Lâm Thao đã nhanh chóng làm rõ được danh tính của các đối tượng gây ra các vụ cướp trên.

Cơ quan điều tra xác địinh, với thủ đoạn dùng khăn và khẩu trang che biển số, rồi đi xe máy rong ruổi trên các đoạn đường vắng, khi phát hiện thấy có người đi một mình, 5 đối tượng dùng xe áp sát xe nạn nhân đe dọa, rồi cướp tiền và tài sản.

Tại cơ quan điều tra, các đối tượng bước khai nhận, do không có tiền tiêu sài, các đối tượng nảy sinh ý định cướp tài sản và đã gây ra 2 vụ cướp trong đêm 8/8.

Nạn nhân của 2 vụ cướp là anh Nguyễn Hồng Ngọc, Nguyễn Phú Khánh, ở khu 13, xã Địch Quả, huyện Thanh Sơn và Lưu Quang Vinh, ở xã Tân Đức, TP Việt Trì.

Thời điểm xảy ra vụ án các anh đang trên đường đi làm về, qua địa phận khu Hạ Thôn và khu Trung Cường xã Cao Xá, huyện Lâm Thao thì bất ngờ bị 5 thanh niên đi trên 2 xe máy, không rõ BKS chặn lại, sử dụng gậy tre đe dọa và cướp tiền và điện thoại di động.

Từ vụ án trên, cho thấy hành vi và thủ đoạn của đối tượng hết sức manh động và nguy hiểm. Do vậy, người dân cần nâng cao ý thức cảnh giác khi đi về khuya trên những đoạn đường vắng một mình. Đặc biệt, sau khi xảy ra vụ việc cần thông báo ngay cho cơ quan công an nơi gần nhất để cơ quan công an nhanh chóng điều tra làm rõ thủ phạm.

Hiện, vụ án đang được Công an huyện Lâm Thao tiếp tục điều tra mở rộng.

P.Mai

Nguồn VnMedia: http://vnmedia.vn/phap-luat/201808/thu-doan-lieu-linh-cua-bang-cuop-gay-ra-2-vu-trong-mot-ngay-613041/