Thủ đoạn lừa đảo của một cô gái đồng tính bị bạn tình lật tẩy

Ngày 11-4, cơ quan CSĐT CA quận Nam Từ Liêm, Hà Nội cho biết vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Đỗ Thị Hồng, SN 1999, quê ở tỉnh Ninh Bình về các tội danh trộm cắp tài sản, lừa đảo chiếm đoạt tài sản, lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Theo tài liệu điều tra, giữa tháng 2-2018, Hồng và chị Trần Thị Hoa, tạm trú tại quận Nam Từ Liêm, Hà Nội quen biết nhau. Dù là nữ giới nhưng Hồng có vẻ ngoài khá nam tính và chỉ thích yêu… phụ nữ. Còn chị Hoa đã có chồng con nhưng khi gặp Hồng, người phụ nữ này vẫn khao khát mối tình cùng giới với Hồng.

Mới quen nhau được ít ngày nhưng chị Hoa đã đem lòng yêu Hồng và tin tưởng “người yêu” tuyệt đối. Còn Hồng, lợi dụng sự nhẹ dạ, cả tin của chị Hoa, hết lần này đến lần khác thực hiện hành vi trộm cắp, lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.

Cụ thể, sáng 28-2, với mục đích “moi” tài sản của chị Hoa, Hồng vạch ra kế hoạch thuê phòng tại một nhà nghỉ ở phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm. Sau đó, gọi điện thoại cho chị Hoa đến để “tâm sự” và không quên hỏi mượn máy tính xách tay.

Đối tượng Đỗ Thị Hồng .

Nhận được điện thoại của Hồng, không có laptop nên chị Hoa đã mượn chiếc máy tính xách tay nhãn hiệu Dell của chị gái, mang đến nhà nghỉ đưa cho Hồng mượn. Chiều cùng ngày, Hồng viện cớ xách chiếc laptop ra khỏi nhà nghỉ, đưa đến hiệu cầm đồ gần đó cầm cố lấy 4 triệu đồng.

Quay lại nhà nghỉ, Hồng nói với chị Hoa là cho một người bạn mượn chiếc laptop rồi, vài hôm nữa sẽ trả lại. Vì quá “yêu” và tin tưởng Hồng nên chị Hoa đã không chút nghi ngờ. Còn số tiền 4 triệu đồng có được từ việc cầm cố chiếc máy tính xách tay Hồng đã tiêu xài hết.

Thấy việc lừa chị Hoa quá dễ, ngày 8-3, Hồng tiếp tục rủ chị Hoa đi chơi và bảo chị Hoa đi xe máy đến đón vì mình không có xe. Chị Hoa liền mượn chiếc xe máy Yamaha Sirius của một người bạn cùng xóm trọ để đi chơi với Hồng. Sau đó, Hồng điều khiển xe máy chở chị Hoa lên khu vực hồ Hoàn Kiếm chơi.

Trên đường đi bị CSGT dừng xe kiểm tra do vi phạm luật giao thông. Chị Hoa mở cốp xe lấy giấy tờ đăng ký xe cho CSGT kiểm tra rồi lại cất vào cốp. “Tia” được chiếc xe có đầy đủ giấy tờ, Hồng lại nảy ra kế hoạch chiếm đoạt chiếc xe. Sau khi bị CSGT nhắc nhở và cho đi, Hồng liền chở chị Hoa đến một quán ăn tại khu vực hồ Hoàn Kiếm để ăn uống.

Tại đây, Hồng nói với chị Hoa là lúc bị CSGT bắt giữ, đã lập biên bản phạt 1,2 triệu đồng. Hồng nói không đủ tiền nộp phạt nên đề nghị chị Hoa cho mượn xe để đi vay tiền nộp phạt. Tưởng thật, chị Hoa giao xe, đưa chìa khóa cho Hồng.

Lập tức, Hồng phóng thẳng đến một hiệu cầm đồ trên phố Chùa Bộc, quận Đống Đa, Hà Nội cầm cố chiếc xe lấy 7 triệu đồng. Có tiền, Hồng đón taxi quay lại quán ăn đón chị Hoa và nói dối là xe đã bị CSGT tạm giữ. Một lần nữa chị Hoa lại tin những gì Hồng “chém gió” nên không hỏi han gì thêm.

Mấy ngày sau, Hồng gọi cho chị Hoa nói muốn đến phòng trọ thăm “người yêu”. Chị Hoa hớn hở đón tiếp, lợi dụng lúc chị Hoa đi mua đồ ăn, Hồng đã thó chiếc iPad của “bạn gái” cho vào balo của mình. Sau đó, Hồng mang chiếc iPad về TP Ninh Bình bán được 700 nghìn đồng.

Lần này khi phát hiện mất chiếc iPad, chị Hoa mới bắt đầu nghi ngờ thủ phạm là “người yêu” mình. Xâu chuỗi lại mọi sự việc, chị Hoa cho rằng cả chiếc laptop nhãn hiệu Dell và chiếc xe máy Sirius cũng bị Hồng dùng thủ đoạn chiếm đoạt.

Bực tức vì vừa bị lừa dối tình cảm vừa bị mất tài sản, chị Hoa đã đến CA phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm trình báo sự việc. Trước thông tin bị hại cung cấp, lực lượng phường, CA quận Nam Từ Liêm đã nhanh chóng vào cuộc điều tra, xác minh và xác định Đỗ Thị Hồng chính là thủ phạm gây ra các vụ việc nói trên. Trung tuần tháng 3-2018, Đỗ Thị Hồng bị tóm gọn. Tại CQCA, đối tượng đã thừa nhận mọi hành vi phạm tội.

Hiện vụ việc đang được tiếp tục làm rõ, sớm đưa đối tượng ra xử lý trước pháp luật.

Mai Chi

Nguồn PL&XH: http://phapluatxahoi.vn/thu-doan-lua-dao-cua-mot-co-gai-dong-tinh-bi-ban-tinh-lat-tay-113627.html