Thủ đoạn lừa tiền

Sáng 12-9, đến ăn sáng tại quán bún của bà N.T.H (đường Hà Thị Thân, P. An Hải Tây, Q. Sơn Trà, Đà Nẵng) thì nghe bà H. than thở về việc bị lừa mất 500 ngàn đồng.

Sáng 12-9, đến ăn sáng tại quán bún của bà N.T.H (đường Hà Thị Thân, P. An Hải Tây, Q. Sơn Trà, Đà Nẵng) thì nghe bà H. than thở về việc bị lừa mất 500 ngàn đồng. Bà H. cho biết, cách đây vài ngày có 2 thanh niên đến mua tô bún của bà với giá 20 ngàn đồng, họ đưa tờ 500 ngàn. Bà H. nhận và để xuống bàn rồi loay hoay đếm tiền lẻ để trả lại cho họ 480 ngàn đồng. Khi khách đi rồi, bà mới cầm tờ tiền họ đưa khi nãy để cất thì mới biết đã bị đổi thành tờ 20 ngàn đồng. Cũng thủ đoạn này, nhiều người trong quán còn kể nhiều câu chuyện bị lừa đảo tại các điểm bán xăng. Có người đến mua 20 ngàn đồng xăng, đưa cho nhân viên tờ 20 ngàn và khi nhân viên đã kẹp chung vào cọc tiền bán xăng thì khách quay ra đòi phải thối lại 480 ngàn đồng vì họ nói đã đưa tờ 500 ngàn đồng... Mong mọi người cảnh giác.

M.HẰNG

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/62_195219_thu-doan-lua-tien.aspx