Thủ đoạn mới của tội phạm vận chuyển ma túy

Theo thống kê của Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (C04) - Bộ Công an, trong năm 2023, trên tuyến đường biển cả nước phát hiện 8 vụ, bắt 7 đối tượng, thu giữ 303 kg cocain, 100g heroin, 180g ma túy tổng hợp. Hiện nay tình trạng đối tượng vận chuyển trái phép ma túy trên tuyến đường biển có xu hướng gia tăng cả về tính chất và mức độ.

Trên địa bàn tỉnh Bình Thuận, trong 5 tháng đầu năm 2024, toàn tỉnh đã phát hiện 2 vụ ma túy trôi dạt từ biển vào bờ. Vào sáng ngày 1/4, người dân khi tắm tại bãi biển thuộc khu phố 11, phường Bình Tân (thị xã La Gi) thì phát hiện một túi màu đen trôi dạt vào bãi cát. Sau khi mở ra xem, phát hiện bên trong có nhiều khối hình chữ nhật, nghi ngờ đây là ma túy nên người dân đã báo Công an phường. Qua kiểm tra, bên trong túi đen có chứa 25 khối hình chữ nhật, mỗi khối có trọng lượng khoảng 1 kg, bên trong chứa tinh thể dạng rắn, màu trắng nghi là ma túy. Lực lượng công an đã tiến hành niêm phong số tang vật trên để phục vụ điều tra theo quy định pháp luật. Trước đó, vào tháng 2/2024, người dân trong lúc đi tắm biển ở xã Tân Thành, huyện Hàm Thuận Nam cũng phát hiện một gói ni lon màu trắng xanh dạng túi trà, bên trong có chứa các hạt tinh thể màu trắng. Qua giám định, Phòng Kỹ thuật hình sự - Công an tỉnh kết luận, số tang vật mà người dân phát hiện là ma túy ketamine, khối lượng 999,51 gam.

25 kg ma túy được người dân phường Bình Tân, thị xã La Gi phát hiện.

Mới đây, trả lời các cơ quan báo chí, Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Quang, Phó Cục trưởng Cục CSĐT tội phạm về ma túy cho biết: Qua các vụ bắt giữ ma túy gần đây cho thấy, tình hình mua bán vận chuyển trái phép chất ma túy trên tuyến đường biển có xu hướng gia tăng cả về tính chất và mức độ. Heroin, ketamine và ma túy dạng đá từ khu vực Tam giác vàng vận chuyển qua đường bộ vào Việt Nam, sau đó được các đối tượng người Trung Quốc, Lào tập kết tại các kho hàng thuê sẵn, bí mật cất giấu ma túy trong các loại hàng hóa xuất khẩu như hạt nhựa, loa thùng, thiết bị điện tử, máy cẩu từ tính, máy ép bao bì, đá granit... Sau đó, đóng hàng hóa vào các container xuất đi nước ngoài (Philippines, Đài Loan (Trung Quốc), Hong Kong, Australia, Hàn Quốc...) bằng đường biển.

Ngoài ra, ma túy loại cocain được cất giấu trong các container sắt thép phế liệu, bột cá chế biến thức ăn thủy sản nhập khẩu vào các cảng biển Việt Nam rồi đi nước khác. Các vụ việc vận chuyển ma túy bằng đường biển trên chủ yếu do các tổ chức tội phạm người Trung Quốc câu kết với người Việt Nam, Lào, Philippines mở các công ty bình phong xuất nhập khẩu hàng hóa tại Việt Nam, trong đó người Trung Quốc điều hành và trực tiếp cất giấu ma túy trong các loại hàng hóa xuất nhập khẩu (ma túy đá được đóng trong các túi trà hiệu Guanyinwang hoặc Daguanyin với khối lượng 1 kg/gói, ketamine được cất giấu trong các trục rulô của máy ép bao bì...) sau đó thuê người Việt Nam, người Lào thực hiện các công đoạn vận chuyển và làm các thủ tục xuất nhập khẩu hàng hóa thông thường bằng đường biển đi các nước.

Cũng theo Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Quang, gần đây phát hiện, thu giữ trong các gói ma túy trôi dạt trên biển có gắn các thiết bị định vị, chứng tỏ các đối tượng thả ma túy trên biển để đối tượng khác đến trục vớt và mang đi tiêu thụ. Bên cạnh đó, lực lượng công an còn phát hiện các đối tượng, đường dây tội phạm ma túy nước ngoài thường thuê người đóng hàng, giao dịch qua mạng xã hội, sử dụng tàu đánh cá xa bờ, không cắm cờ quốc tịch, không bật định vị AIS, để vận chuyển, giao nhận ma túy ở các tọa độ thống nhất trước trên biển. Việc giao nhận ma túy được thực hiện vào ban đêm, khi thời tiết xấu. Đây có thể được đánh giá là thủ đoạn mới của tội phạm ma túy quốc tế hoạt động trên biển, cùng với đó, điều khiển nhiều tàu không chở hàng hóa, không đánh cá để đánh tín hiệu, nếu an toàn sẽ triển khai việc vận chuyển ma túy.

Để chủ động trong công tác phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh với hoạt động của tội phạm ma túy lợi dụng tuyến đường biển để mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy; lực lượng chức năng, chính quyền các cấp và người dân cần tăng cường tuyên truyền, nâng cao cảnh giác trước các hành vi, thủ đoạn mới của số đối tượng mua bán, vận chuyển trái phép ma túy trên tuyến đường biển. Nâng cao ý thức trách nhiệm, tuân thủ pháp luật của người dân khu vực ven biển, đảo. Trường hợp phát hiện vật thể lạ nghi ma túy trôi dạt vào bờ biển cần nhanh chóng trình báo cho các cơ quan chức năng (công an, bộ đội biên phòng) và chính quyền cơ sở nơi gần nhất. Người dân tuyệt đối không được cất giấu, bán hoặc sử dụng, bởi đây là hành vi phạm pháp luật...

Nguồn Bình Thuận: https://baobinhthuan.com.vn/thu-doan-moi-cua-toi-pham-van-chuyen-ma-tuy-119062.html