Thủ đoạn tinh vi của đường dây chuyên buôn bán trẻ em

Các đối tượng đã dùng nhiều giấy tờ giả, tìm người không muốn nuôi con, mua lại rồi bán cho người cần con nuôi.

Ngày 2/11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Dương thông tin, đơn vị này vẫn đang triển khai mở rộng điều tra làm rõ một vụ “Mua bán trẻ em dưới 16 tuổi” và "Làm giả giấy tờ của cơ quan tổ chức", khởi tố một số bị can để tiếp tục điều tra làm rõ.

Trao đổi với Người Đưa Tin, Đại tá Trần Văn Chính, Phó Giám đốc Công an tỉnh Bình Dương cho biết, đơn vị này đã xác định được 7 vụ mua bán đối với 7 trẻ em. Trong đó, có 6 bé đang được các gia đình nuôi dưỡng.

Theo thông tin từ Đại tá Chính, trong quá trình kiểm soát an ninh trật tự xã hội trên địa bàn tỉnh Bình Dương. Công an tỉnh này đã khám phá, phát hiện ra một đường dây chuyên mua bán trẻ em.

Ban giám đốc Công an tỉnh đã chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ lập chuyên án, bám sát các đối tượng để thu thập thêm thông tin để phá án.

Đại tá Trần Văn Chính - Phó Giám đốc Công an tỉnh Bình Dương thông tin về chuyên án phá đường dây mua bán trẻ em.

Trong quá trình điều tra, Công an tỉnh Bình Dương xác định, các đối tượng buôn bán trẻ em có cả 1 đường dây quy mô lớn và đã thực hiện trót lọt được hàng chục vụ.

Đại tá Trần Văn Chính cho biết, thủ đoạn của các đối tượng trong đường dây này khá tinh vi, các thành viên thường tiếp cận và liên tục tìm hiểu về những người không muốn nuôi con. Sau đó, lại kết nối gặp gỡ với những người hiếm muốn đang mong muốn nhận con nuôi để bán lại kiếm lời.

Đường dây này, mua mỗi bé giá từ 20 đến 30 triệu đồng rồi bán lại với giá từ 40 đến 50 triệu đồng.

Đặc biệt, để thuận lợi trong việc mua bán, cho nhận, các đối tượng trong đường dây mua bán trẻ em còn làm giả hàng loạt các giấy tờ như chứng sinh, giấy tờ xác nhận thân nhân, xác nhận cha con cùng huyết thống… nhằm hợp thức hóa hành vi mua bán.

Mua bán người là hành vi vi phạm pháp luật nghiêm trọng. Hiện nay các ngành chức năng liên tục phát hiện và triệt phá nhiều đường dây mua bán người, mua bán trẻ em - Ảnh minh họa.

“Nhóm đối tượng đã thực hiện trót lọt 31vụ mua bán trẻ sơ sinh. Tuy nhiên, do vụ án phức tạp liên quan đến nhiều tỉnh, thành trong cả nước, những người mua và người bán đều giấu thông tin nên đến nay cơ quan công an mới xác định được 7 vụ với 7 trẻ sơ sinh.

Trong đó, 6 bé đang được các gia đình nuôi dưỡng, 1 bé đang được gửi vào cơ sở bảo trợ xã hội tạm thời chăm sóc. Hiện có 7 đối tượng đang bị tạm giữ và cơ quan điều tra đang mở rộng vụ án” Đại tá Trần Văn Chính thông tin.

Phùng Sỹ Sơn

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/thu-doan-tinh-vi-cua-duong-day-chuyen-buon-ban-tre-em-a578118.html