Thủ đoạn 'tráo' ôtô cầm cố của người đàn ông ở Bình Phước

Sau khi thuê ôtô, Lương Văn Thanh làm giả giấy tờ xe để đem đi cầm cố lấy tiền tiêu xài.

Ngày 26-10, Công an tỉnh Bình Phước thông tin vừa bắt giữ đối tượng Lương Văn Thanh (33 tuổi, ngụ xã Tân Lập, huyện Đồng Phú) về hành vi làm giả giấy tờ xe của người khác mang đi cầm cố.

Lương Văn Thanh tại cơ quan công an

Lương Văn Thanh tại cơ quan công an

Thanh khai khoảng 2 tháng trước, Thanh thuê xe dịch vụ tại TP Đồng Xoài, BKS 93A – 289.87 để đi làm ăn. Sau khi thuê, thông qua mạng xã hội Facebook, Thanh tìm được người đồng ý làm giả giấy tờ xe, nên đã làm giấy tờ giả rồi đem chiếc xe đi cầm cố lấy tiền tiêu xài cá nhân.

Đến khoảng giữa tháng 10, chủ xe đề nghị Thanh trả lại xe. Thanh liền đi thuê 1 chiếc xe Fortuner khác, BKS 93A – 09166, sau đó cũng làm giả giấy tờ chiếc xe này rồi đem đến tiệm cầm đồ trước đó đề nghị "đổi" chiếc 93A – 09166 để lấy chiếc 93A – 289.87 ra. Chủ tiệm nghi ngờ nên báo công an...

Chiếc xe Thanh thuê rồi làm giả giấy tờ để đi cầm cố

Qua sự việc trên, Phòng cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bình Phước đề nghị người dân ai là nạn nhân của Lương Văn Thanh thì đến cơ quan công an để trình báo để được hướng dẫn, xử lý.

Thảo Nguyễn

Nguồn NLĐ: https://nld.com.vn/phap-luat/thu-doan-trao-oto-cam-co-cua-nguoi-dan-ong-o-binh-phuoc-20221026132410009.htm