Thu đúng phí lao động sang Đài Loan

Sau 2 tháng thành lập, đến nay, Ban Thị trường Đài Loan thuộc Hiệp hội Xuất khẩu lao động Việt Nam đã thu hút 42 doanh nghiệp (DN) tham gia. Ông Nguyễn Lương Trào, chủ tịch hiệp hội, cho biết ban được thành lập nhằm lành mạnh hóa hoạt động cung ứng lao động cho thị trường Đài Loan.

Lao động Việt Nam làm việc tại một nhà máy tại Đài Loan

Một trong những nhiệm vụ trọng tâm của ban là vận động DN thực hiện đúng cam kết về thu phí do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định với mức tối đa 4.000 USD/người đối với lao động công xưởng và 3.300 USD/người đối với lao động chăm sóc người bệnh.

Bên cạnh đó, ban cũng sẽ tích cực phối hợp với cơ quan chức năng trong việc hỗ trợ thông tin, tham gia kiểm tra, phát hiện và cung cấp thông tin sai phạm của DN trong tuyển chọn, đào tạo và thu phí của người lao động.

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/cong-doan/thu-dung-phi-lao-dong-sang-dai-loan-20140502200825092.htm