Thư Dung trần tình vào nhà nghỉ: Lý do giống cán bộ

Giãi bày lý do vào khách sạn và bị bắt, Thư Dung cho biết vào khách sạn với đại gia chỉ để nói chuyện giống với nhiều cán bộ, công chức.

Tái xuất sau hơn 2 tháng dính nghi vấn nằm trong đường dây á hậu, MC bán dâm giá 25.000USD do tú ông Kiều Đại Dũ cầm đầu, Á hậu Thư Dung cho biết, trong lúc đang gặp khó khăn về tài chính, bố phải chạy thận, cô nhận được điện thoại của một ông bầu nói có một doanh nhân thành đạt rất mến mộ Thư Dung và muốn hẹn hò uống cafe, hỗ trợ người đẹp số tiền 1 tỷ đồng để cô vượt qua khủng hoảng kinh tế.

Thư Dung tạm đồng ý nhận lời gặp mặt vị doanh nhân lúc 15h30 ngày 30/8 tại sảnh cafe khách sạn quận 1.

Tuy nhiên khi tới nơi không thấy ai, Thư Dung đã gọi điện cho ông bầu và được thông báo vị doanh nhân kia có tiếng nên ngại gặp ở nơi công cộng. Người này đề nghị gặp ở phòng riêng để tiện nói chuyện.

Ở phòng riêng, cả hai người chỉ ngồi nói chuyện bình thường, chưa có chuyện cởi đồ. Nhưng ngay sau đó công an đã ập vào khiến cô hoảng sợ và không biết chuyện gì đang xảy ra.

Thư Dung bật khóc giãi bày lý do vào khách sạn

Lời chia sẻ của Thư Dung nhanh chóng nhận được nhiều sự quan tâm và bình luận từ phía cộng đồng mạng.

Người thương cảm với những điều người đẹp đang gặp phải, người chỉ trích và cho rằng Thư Dung đang bao biện, thậm chí cho rằng những lời cô chia sẻ là dối trá.

Trên trang cá nhân, chân dài Hồng Quế không khỏi bật cười trước những gì Thư Dung giãi bày. Cô công kích thẳng vào đàn em: "Ơ nó ngáo à? Nó đang kể chuyện cho trẻ con nghe đấy! Mày bị điên rồi, lại còn lên báo kể như học thuộc lòng ha ha".

Lời phân trần vào khách sạn chỉ để nói chuyện của Thư Dung na ná như lý do được đưa ra trong hàng loạt vụ việc bị bắt quả tang vào nhà nghỉ, khách sạn của đối tượng cán bộ từ bí thư huyện ủy, trưởng phòng giáo dục, cảnh sát giao thông, chủ tịch xã, hiệu phó trường mầm non, phó phòng… trong thời gian qua.

Từ việc vào nhà nghỉ để lấy sâm cau, tư vấn hôn nhân đến đau bụng, trúng gió, vay mượn tiền..., tất cả đều nghe như chuyện bịa nhưng lại là chuyện thật.

Đơn cử như sự việc hồi tháng 8/2018, một nữ phó phòng thuộc UBKT Tỉnh ủy Quảng Trị bị xử lý kỷ luật bằng hình thức khiển trách sau khi bị bắt gặp trong nhà nghỉ với chồng bà Đỗ Như Mai (49 tuổi, trú TP Huế).

Qua xác minh của cơ quan kiểm tra, tháng 4/2017, tại một khách sạn ở phường 3, TP Đông Hà, nữ cán bộ đến phòng nghỉ của chồng bà Mai nói là "gặp bạn để lấy sâm cau nhờ mua".

Ban đầu, hai người mở cửa phòng. Sau đó, họ nhận được tin báo của lễ tân là "có tội phạm, đề nghị đóng cửa để đảm bảo an toàn" nên đã đóng cửa. Nhà chức trách không thể xác định nguồn gốc cuộc gọi, trong khi công an địa phương cho hay không có thông báo trên.

Lúc này, bà Mai cùng con gái thuê phòng nghỉ ở kế bên, đập cửa phòng nhưng không mở. Sau khoảng 15 phút, với sự có mặt của công an phường 3, những người bên trong mới mở cửa. Vì gây mất trật tự nên những người này được mời về trụ sở công an.

Một sự việc khác xảy ra hồi tháng 6/2018, ông Nguyễn Quang Thuân, khi ấy đang là Bí thư huyện ủy Krông Ana (Đắk Lắk).

Ông này cho biết vì chị M. đang ngồi uống cà phê bị trúng gió nên phải lấy phòng nghỉ ngơi, ông vì lo cho sức khỏe của anh em nên lên phòng thăm, vừa đóng cửa phòng đi vệ sinh thì bị nhóm người trong đó có chồng chị M ập đến đập cửa.

Một CSGT ở Thanh Hóa bị bắt quả tang đang ở cùng phòng với nữ giáo viên mầm non, tuy nhiên anh cho biết anh và chị này vào nhà nghỉ chỉ để “tư vấn hôn nhân” không có chuyện “trai trên gái dưới”.

Ông Nguyễn Minh Phụng, Trưởng phòng GD-ĐT huyện Cái Nước (Cà Mau) bị bắt quả tang khi đang ở chung phòng với cô hiệu phó trường mầm non được đánh giá là “đẹp xuất sắc”. Ông này cho biết ông đi khám bệnh, chờ lấy thuốc thì thuê nhà nghỉ nằm, cô hiệu phó mầm non cũng đi khám bệnh nhưng bị hết tiền, biết ông ở trong nhà nghỉ thì vào vay tiền, cũng không có cảnh “trai trên gái dưới”.

Còn rất nhiều vụ việc bị bắt quả tang trong nhà nghỉ mà lý do được đưa ra ai nghe cũng rất buồn cười, thế nhưng đó đều là chuyện thật.

Và cũng nhờ cũng lý do đó mà các cán bộ, vốn là nhân vật chính trong sự việc, thoát án kỷ luật tài tình, có chăng chỉ bị khiển trách.

Minh Thái

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/van-hoa/tin-tuc-giai-tri/thu-dung-tran-tinh-vao-nha-nghi-ly-do-giong-can-bo-3371141/