Thu giữ 2,5 tấn đường cát không rõ nguồn gốc

Ngày 2-1, Đoàn Đặc nhiệm phòng chống ma túy và tội phạm miền Trung (Cục Phòng chống ma túy và tội phạm) chủ trì, phối hợp với Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Lao Bảo, BĐBP Quảng Trị bắt giữ xe ô tô chở 2,5 tấn đường cát không rõ nguồn gốc.

Phương tiện và tang vật 2,5 tấn đường cát bị bắt giữ. Ảnh: Nhơn Hiển

Phương tiện và tang vật 2,5 tấn đường cát bị bắt giữ. Ảnh: Nhơn Hiển

Lúc 3 giờ ngày 2-1, tại khu vực xóm Vĩnh Đông, thị trấn Lao Bảo, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị, tổ công tác Đoàn Đặc nhiệm phòng chống ma túy và tội phạm miền Trung (Cục Phòng chống ma túy và tội phạm) chủ trì, phối hợp với Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Lao Bảo, BĐBP Quảng Trị tuần tra, kiểm soát và phát hiện xe ô tô mang biển kiểm soát 74D-00246 có biểu hiện nghi vấn.

Tổ công tác yêu cầu dừng xe kiểm tra, phát hiện trên xe có 50 bao đường cát có in các dòng chữ Thái Lan, tổng trọng lượng 2,5 tấn.

Tại thời điểm kiểm tra, lái xe Lê Ngọc Tín (SN 1974, trú tại huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị) không xuất trình được hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc số hàng hóa trên.

Bước đầu, lái xe khai đã mua số đường trên của một người không rõ danh tính, mục đích đưa về TP Đông Hà để tiêu thụ.

Tổ công tác đã tiến hành lập biên bản vụ việc, bàn giao tang vật cho Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Lao Bảo xử lý theo quy định của pháp luật.

Trúc Hà

Nguồn Biên Phòng: http://bienphong.com.vn/thu-giu-2-5-tan-duong-cat-khong-ro-nguon-goc/