Thu giữ 20.000 khẩu trang y tế không rõ nguồn gốc

Ngày 3-3, Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Tịnh Biên, BĐBP tỉnh An Giang phối hợp với Chi cục Hải quan cửa khẩu Tịnh Biên, Cục Hải quan tỉnh An Giang bắt giữ 1 vụ vận chuyển trái phép 20.000 khẩu trang y tế không rõ nguồn gốc từ Việt Nam qua Campuchia.

Lực lượng phối hợp tại cửa khẩu quốc tế Tịnh Biên kiểm đếm số khẩu trang không rõ nguồn gốc vừa bắt giữ. Ảnh: Chiến Khu

Lực lượng phối hợp tại cửa khẩu quốc tế Tịnh Biên kiểm đếm số khẩu trang không rõ nguồn gốc vừa bắt giữ. Ảnh: Chiến Khu

Vào hồi 7 giờ 30 phút, ngày 3-3, Trạm kiểm soát Biên phòng cửa khẩu quốc tế Tịnh Biên phối hợp với Chi cục Hải quan cửa khẩu Tịnh Biên thực hiện nhiệm vụ kiểm soát tại cửa khẩu, phát hiện một người đàn ông điều khiển xe gắn máy không có biển kiểm soát chở theo các thùng hàng di chuyển từ Việt Nam qua Trạm kiểm soát Liên hợp cửa khẩu quốc tế Tịnh Biên để sang Campuchia.

Khi tới khu vực làm thủ tục xuất cảnh, người điều khiển phương tiện không dừng xe để làm thủ tục khai báo hải quan theo quy định. Lực lượng phối hợp yêu cầu người điều khiển phương tiện dừng xe để kiểm tra. Qua kiểm tra, lực lượng phối hợp phát hiện hàng hóa chở trên xe là khẩu trang y tế, số lượng là 20.000 cái. Tại thời điểm kiểm tra, chủ phương tiện không xuất trình được hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc, xuất xứ số hàng trên. Lực lượng phối hợp đưa toàn bộ người, phương tiện, hàng hóa vào Trụ sở Trạm Kiểm soát liên hợp cửa khẩu quốc tế Tịnh Biên để điều tra làm rõ.

Tại đây, đối tượng khai nhận tên Sam Nang, sinh năm 1995, hộ khẩu thường trú xã Phnomden, huyện Kirivong, tỉnh Tà Keo, Campuchia. Đối tượng chở thuê số hàng trên cho một người chủ ở Campuchia để bán kiếm lời.

Lực lượng phối hợp đã lập biên bản tịch thu phương tiện, tang vật để tiếp tục điều tra, xử lý theo pháp luật.

Chiến Khu

Nguồn Biên Phòng: http://bienphong.com.vn/thu-giu-20-000-khau-trang-y-te-khong-ro-nguon-goc/