Thu giữ hàng ngàn đồng hồ 'nhái' thương hiệu cao cấp Thụy Sĩ

3.240 chiếc đồng hồ nghi làm giả, làm nhái sản phẩm của các thương hiệu đồng hồ nổi tiếng thế giới vừa bị lực lượng quản lý thị trường thu giữ được tại 5 cửa hàng ở TP Nha Trang (tỉnh Khánh Hòa).

Lực lượng quản lý thị trường kiểm tra một cửa hàng kinh doanh đồng hồ tại TP Nha Trang

Lực lượng quản lý thị trường kiểm tra một cửa hàng kinh doanh đồng hồ tại TP Nha Trang

Hiện nay, đồng hồ giả, nhái các thương hiệu nổi tiếng được làm rất tinh vi và bày bán tràn lan trên thị trường, khiến người tiêu dùng không thể phân biệt đâu là hàng thật, hàng giả.

3.240 chiếc đồng hồ nhái thương hiệu nổi tiếng

Ông Phạm Văn Hữu - Quyền Cục trưởng Cục Quản lý thị trường tỉnh Khánh Hòa cho biết, trong 2 ngày 15 và 16/3, Cục Quản lý thị trường tỉnh Khánh Hòa đã chủ trì, phối hợp với Cục Nghiệp vụ (Tổng cục Quản lý thị trường, Bộ Công thương) tổ chức kiểm tra đột xuất 10 cửa hàng kinh doanh đồng hồ trên địa bàn TP Nha Trang.

Qua kiểm tra, lực lượng quản lý thị trường đã phát hiện 3.240 chiếc đồng hồ của 5 cửa hàng kinh doanh có dấu hiệu làm giả, làm nhái các thương hiệu nổi tiếng. Trong đó, có các dòng cao cấp của Thụy Sỹ như: Rolex, Hublot, Tag Heuer, Patek Philippe, Vacheron Constantin, Omega, Rado, Longines, Tissot, Cartier, Montblanc, Chopard, Chanel, Burberry…

Tại thời điểm kiểm tra, chủ các cửa hàng này không xuất trình được các loại giấy tờ chứng minh nguồn gốc, xuất xứ của số lượng hàng hóa trên. Do đó, Cục Quản lý thị trường tỉnh Khánh Hòa đã tạm giữ số lượng đồng hồ trên để tiếp tục thẩm tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Tình trạng hàng nhái, hàng giả diễn ra không chỉ ở Hà Nội, TP.HCM mà ở hầu hết các tỉnh thành trên cả nước. Nha Trang là thành phố du lịch và việc hàng loạt các cửa hàng cửa hiệu bày bán công khai gây lên tình trạng rất lo ngại cho những hãng lớn đầu tư vào Việt Nam.

Theo đại diện Liên đoàn Công nghiệp đồng hồ Thụy Sĩ (FH) ở Việt Nam, số lượng hơn 3.000 chiếc đồng hồ kể trên được thu giữ là hàng nhái, hàng giả. Với 5 cửa hàng bán lẻ và bày bán công khai, số lượng hàng nhái thu được như vậy là rất khủng và rất đáng lo ngại.

Một cán bộ Cục Nghiệp vụ cho biết, trước đó 2 ngày, đơn vị này cũng phối hợp với Cục Quản lý thị trường tỉnh Lạng Sơn thu giữ 7.700 sản phẩm mỹ phẩm nhập lậu và hơn 180 sản phẩm có dấu hiệu giả mạo nhãn hiệu Chanel, không có hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc nhập khẩu hợp pháp.

Đợt ra quân quy mô lớn của lực lượng này sẽ không dừng ở Nha Trang, Lạng Sơn mà tiếp tục thực hiện ở nhiều địa phương khác. Lực lượng quản lý thị trường sẽ mở các chiến dịch vào những trung tâm mua sắm, các cửa hàng bán các thương hiệu nổi tiếng thế giới, nhằm phát hiện, ngăn chặn hàng giả tràn lan trên thị trường.

Khó phân biệt thật - giả

Những năm gần đây, đồng hồ giả, nhái các thương hiệu nổi tiếng vẫn được công khai bày bán tràn lan ở các cửa hiệu và rao bán trên mạng. Không ít người tiêu dùng đã dính bẫy, mua phải những chiếc đồng kém chất lượng nhưng với giá cao như hàng chính hãng.

Một chiêu thức thường được người bán đồng hồ hàng nhái áp dụng là đẩy giá lên cao để làm giá như hàng chính hãng, sau đó rao giảm từ 20% cho đến 80% với các lý do như: xả hàng tồn kho, trả mặt bằng… Nhiều người tiêu dùng cả tin vẫn mạnh tay chi tiền để mua về những chiếc đồng hồ mang mác là hàng hiệu nhưng thực chất là đồng hồ hàng nhái.

Tại Việt Nam, các nhãn hiệu đồng hồ dòng cao cấp của Thụy Sỹ được rất nhiều người tiêu dùng lựa chọn. Tuy nhiên, đa số người tiêu dùng rất khó phân biệt được đâu là hàng thật, đâu là hàng nhái. Bởi hàng nhái cũng được thiết kế rất tinh vi, từ kiểu dáng, màu sắc tới các chi tiết hoa văn bên ngoài đều giống tới 90% đồng hồ chính hãng; đồng thời, có cả hộp, giấy tờ, mã code đi kèm y như hàng chính hãng.

“Mặt hàng đồng hồ nhái hiện nay rất nhiều, đa dạng và rất tinh vi, đôi lúc người trong nghề cũng không thể phân biệt được đâu là thật, đâu là giả. Chỉ có người bán mới thực sự biết được nguồn gốc sản phẩm”, một chủ cửa hàng đồng hồ lâu năm ở TP Nha Trang cho biết.

Điều 13 Nghị định 185/2013 liên quan đến hành vi buôn bán hàng giả mạo nhãn hàng hóa, bao bì hàng hóa, đã quy định, phạt tiền từ 200.000 đồng đến 30 triệu đồng tùy theo mức độ và tịch thu tang vật đối với các hành vi vi phạm nêu trên. Thế nhưng, nhiều người vẫn phớt lờ quy định, tiếp tục kinh doanh các đồng hồ hàng giả, hàng nhái, bởi đây là món hàng siêu lợi nhuận.

Theo các chuyên gia, khi thị trường bát nháo như hiện nay, đồng hồ thật hay giả còn tùy vào cái tâm của người bán hàng. Để tránh đồng hồ giả, người tiêu dùng chỉ nên mua đồng hồ tại các đại lý ủy quyền chính hãng, có giấy tờ chứng nhận và thận trọng với đồng hồ xách tay, có giá bán rẻ hơn 20 đến 30%, thậm chí lên tới 80% so với giá của các đại lý chính thức.

Nhuận Oanh

Nguồn Pháp Luật VN: http://baophapluat.vn/tieu-dung-va-du-luan/thu-giu-hang-ngan-dong-ho-nhai-thuong-hieu-cao-cap-thuy-si-450250.html