Thu giữ hàng nghìn bánh Trung thu không rõ nguồn gốc

Hơn 5000 chiếc bánh trung thu bị thu giữ chủ yếu là bánh trứng chảy. Đây là mặt hàng tiêu thụ rất nhiều trong dịp tết trung thu năm nay.

Sáng 29/8, Đội quản lí thị trường số 5 (Cục quản lí thị trường Hà Nội) phối hợp cùng Cục cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường (Bộ Công an) đã tiến hành kiểm tra và thu giữ hơn 5.000 chiếc bánh trung thu không rõ nguồn gốc, không có hóa đơn chứng từ.

Lực lượng chức năng dã phối hợp với Cục cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường tiến hành khám hai phương tiện vận tải đang dừng đỗ và giao nhận hàng hóa tại khu vực gầm cầu Vĩnh Tuy.

Qua khám phương tiện đã thu giữ số lượng lớn bánh trung thu bao gồm 32 thùng, tương đương với hơn 5000 chiếc bánh trung thu, chủ yếu là bánh trứng chảy, đây là mặt hàng tiêu thụ rất nhiều trong dịp tết trung thu năm nay.

Trung thu càng đến gần, nhu cầu về bánh trung thu của người dân tăng cao, những mặt hàng phục vụ trung thu như bánh nướng bánh dẻo được nhập từ các tỉnh biên giới về với số lượng lớn. Để đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm và đảm bảo cho quyền lợi của người tiêu dùng, Cục quản lí thị trường cho biết sẽ tiến hành kiểm tra trên diện rộng trong dịp cao điểm./.

Nguồn VNEWS: http://vnews.gov.vn/thu-giu-hang-nghin-banh-trung-thu-khong-ro-nguon-goc