Thử gội đầu bằng nươc có ga ai cũng cười nhưng sau đó phải trầm trồ vì kết quả

Nước ngọt có ga là loại thức uống yêu thích của nhiều người, thế nhưng chúng còn có công dụng làm đẹp mà ít ai biết.

Gội đầu bằng nước ngọt có ga là một phương pháp dưỡng tóc được nhiều tín đồ làm đẹp truyền tai nhau. Theo như phân tích thì thành phần của nước ngọt có ga chứa axit photphoric, độ pH thấp khoảng 2,5. Nhờ sở hữu tính axit và độ pH nên có thể dùng loại thức uống này để gội đầu giúp săn chắc lớp biểu bì và làm tóc óng mượt hơn. Đối với những bạn có mái tóc xoăn hoặc tóc khô, chẻ ngọn hãy dùng nước ngọt có ga để gội đầu. Cách này sẽ giúp mái tóc óng mượt, vào nếp tự nhiên và xoăn bồng bềnh khỏe mạnh.

Nguyên liệu cần chuẩn bị:

Bạn có thể lựa chọn loại nước có gas không đường hoặc bất kỳ loại nước ngọt có gas nào trong siêu thị

Bạn có thể lựa chọn loại nước có gas không đường hoặc bất kỳ loại nước ngọt có gas nào trong siêu thị

1-2 chai nước có ga 500ml (tùy vào độ dài ngắn của tóc); 1 chiếc chậu lớn.

Cách làm:

- Xõa tóc vào chiếc chậu đã chuẩn bị ở trên, rồi cúi đầu và từ từ đổ nước có gas lên tóc sao cho tất cả các sợi tóc đều ngấm loại nước này từ chân tóc đến ngọn tóc.

- Dùng tay massage da đầu nhẹ nhàng để nước có gas làm sạch và phát huy tác dụng với tóc.

- Cứ massage nhẹ nhàng như thế chừng 5 phút rồi xả lại bằng nước sạch.

- Dùng khăn lau tóc rồi để tóc khô tự nhiên.

Kết quả:

Sau khi gội đầu xong với nước ngọt, bạn sẽ thấy mái tóc trở nên mềm mượt hơn. Không cần chải nhiều, chỉ cần dùng tay vuốt nhẹ là tóc vào nếp, dễ dàng tạo kiểu.

Bạn có thể sử dụng nước ngọt để gội đầu khoảng 2 – 3 lần mỗi tháng, tóc sẽ chắc khỏe và mọc dày hơn. Sự khác biệt của mái tóc sẽ khiến bạn bất ngờ.

Lưu ý:

- Bạn có thể gội đầu bằng dầu gội trước khi gội đầu bằng nước có ga hoặc gội trực tiếp đều được.

- Không nên lạm dụng nước ngọt để gội đầu thường xuyên, tránh những tác dụng phụ tiêu cực cho mái tóc.

- Không nên sấy tóc sau khi gội đầu bằng nước ngọt vì sẽ làm mất đi độ ẩm mềm mượt.

- Vì nước ngọt có đường nên cần xả sạch bằng nước thật kĩ sau khi gội.

- Nếu mái tóc bị dính bã kẹo cao su hãy lấy nước ngọt để ngâm tóc, cách này sẽ giúp bạn loại bỏ bã kẹo dễ dàng.

- Tuyệt đối không sử dụng máy sấy sau khi gội đầu.

- Đối với những bạn gái có mái tóc xoăn khi sử dụng nước có ga thì các lọn tóc sẽ vào nếp, tóc xoăn bồng bềnh trông tự nhiên. Với những bạn tóc xoăn cũng chỉ nên dùng cách này 1 lần/tuần.

K.N (th)

Nguồn GĐ&XH: http://giadinh.net.vn/dep/thu-goi-dau-bang-nuoc-co-ga-ai-cung-cuoi-nhung-sau-do-phai-tram-tro-vi-ket-qua-20180523101856306.htm