Thu học phí học trực tuyến: Bảo đảm quyền lợi cho học sinh

Từ ngày 2-3-2021, trẻ mầm non, học sinh phổ thông trên địa bàn Hà Nội đã quay trở lại trường học sau thời gian nghỉ học trực tiếp ở trường để phòng, chống dịch Covid-19. Dù không phải là vấn đề 'nóng' ở thời điểm này, song việc thu học phí như thế nào trong thời gian học trực tuyến vẫn được phụ huynh học sinh quan tâm.

Cô và trò Trường Tiểu học Bà Triệu (quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ kép năm học 2020-2021.

Trường ngoài công lập chủ động

Bà Nguyễn Thu Hiền, phụ huynh học sinh lớp 7 Trường Trung học cơ sở - Trung học phổ thông Ban Mai - một trường ngoài công lập ở quận Hà Đông, cho biết: "Thời gian vừa qua, ngoài thời gian nghỉ Tết Nguyên đán, do ảnh hưởng của dịch Covid-19, các con tạm dừng học trực tiếp một thời gian và chuyển sang học trực tuyến. Hình thức này đã được triển khai từ năm học trước nên hầu như cô và trò không còn nhiều bỡ ngỡ. Gia đình cũng đã đóng học phí cả năm học 2020-2021 cho con từ tháng 9-2020. Việc thanh quyết toán có lẽ cần chờ đến cuối năm học, bởi tình hình dịch vẫn diễn biến khó lường. Gia đình hoàn toàn yên tâm, tập trung hỗ trợ tối đa cho con có điều kiện học tập tốt trong mọi hoàn cảnh. Riêng năm học trước, mức thu học phí học trực tuyến của trường là 50% so với mức học phí học trực tiếp".

Liên quan đến vấn đề học phí ở trường ngoài công lập, ông Nguyễn Viết Cẩn, Hiệu trưởng Trường Trung học cơ sở - Trung học phổ thông Hà Thành (quận Bắc Từ Liêm) cho hay, ngay khi có thông báo của UBND thành phố, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội về tình hình phức tạp của dịch Covid-19 và yêu cầu cho học sinh nghỉ học tập trung, ngày 1-2-2021, nhà trường đã chủ động triển khai các công việc cần thiết để tổ chức việc dạy học trực tuyến cho toàn bộ học sinh từ lớp 6 đến lớp 12.

“Nội dung dạy là các bài mới, theo phân phối chương trình và bảo đảm chất lượng. Vấn đề thu học phí trong thời gian học trực tuyến đã được nhà trường thông tin tới phụ huynh học sinh từ đầu năm học 2020-2021 và nhận được sự đồng thuận. Theo đó, nhà trường quyết định mức thu học phí trực tuyến bằng 50% mức thu học phí học trực tiếp. Nhà trường trân trọng sự hỗ trợ, sẻ chia của các bậc phụ huynh học sinh và cam kết quyết tâm thực hiện tốt nhiệm vụ”, ông Nguyễn Viết Cẩn chia sẻ.

Tập trung thực hiện “nhiệm vụ kép”

Theo ghi nhận ở khối các trường công lập trên địa bàn Hà Nội, vấn đề thu học phí trực tuyến chưa được đề cập ở thời điểm này. Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo quận Tây Hồ Lê Hồng Vũ thông tin: "Phòng chỉ đạo các nhà trường thực hiện nghiêm túc quy định mức thu học phí đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập của Hà Nội năm học 2020-2021 theo Nghị quyết số 05/2020/NQ-HĐND ngày 7-7-2020 của HĐND thành phố Hà Nộ"i.

Cụ thể, cấp mầm non thu 217.000 đồng/tháng/trẻ (đối với nhà trẻ, mẫu giáo), 155.000 đồng/tháng/trẻ (đối với trẻ mẫu giáo 5 tuổi); cấp trung học cơ sở thu 155.000 đồng/tháng/học sinh. Các trường tiểu học không thu học phí.

Thời gian vừa qua, các trường tiểu học, trung học cơ sở tổ chức dạy học trực tuyến cho học sinh theo đúng phân phối chương trình, bảo đảm tiến độ, chất lượng, được phụ huynh đồng thuận. Nếu có hướng dẫn của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội về việc thu học phí trực tuyến, các nhà trường sẽ thông tin cụ thể tới phụ huynh học sinh.

Theo thông tin từ Trường Trung học phổ thông Trương Định (quận Hoàng Mai), mức thu học phí năm học 2020-2021 được thực hiện theo quy định chung; chưa triển khai nội dung thu học phí trực tuyến.

“Nhà trường tập trung hoàn thành tốt “nhiệm vụ kép” là bảo đảm an toàn cho học sinh và dạy học chất lượng, đúng tiến độ; quan tâm hỗ trợ học sinh lớp 12 về mọi mặt để các em tự tin bước vào kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2021”, Hiệu trưởng Trường Trung học phổ thông Trương Định Lê Việt Dương chia sẻ.

Thời điểm này, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội đang chỉ đạo các đơn vị, nhà trường tập trung cao độ để vừa tổ chức dạy học đồng thời với việc triển khai các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19, quyết tâm bảo đảm kế hoạch thời gian năm học 2020-2021 như quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Về vấn đề thu học phí học trực tuyến, đối với các trường công lập, căn cứ vào tình hình thực tế, Sở sẽ báo cáo UBND thành phố để có hướng dẫn cụ thể. Các chính sách hỗ trợ học sinh có hoàn cảnh khó khăn vẫn được áp dụng theo quy định hiện hành, bảo đảm để mọi học sinh đều yên tâm học tập.

Riêng các trường ngoài công lập, trong thời gian học sinh nghỉ học để phòng, chống dịch Covid-19, nếu không tổ chức học trực tuyến thì không được thu học phí và các khoản thu hộ, chi hộ. Nếu đã thu thì sẽ thực hiện thanh toán bù trừ khi học sinh đi học trở lại và thanh quyết toán vào cuối năm học với phụ huynh học sinh.

Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội quy định, trong trường hợp nhà trường có tổ chức dạy học trực tuyến, căn cứ vào tình hình thực tế triển khai, các khoản chi phí phát sinh cần thiết để triển khai các hoạt động tổ chức dạy học, thời gian thực tế học trực tuyến..., nhà trường xác định mức thu hợp lý trên nguyên tắc chia sẻ khó khăn chung giữa nhà trường và phụ huynh học sinh nhưng không được vượt quá mức thu, tổng thu cả năm học đã được cam kết, công khai từ đầu năm học.

Các nhà trường cần lưu ý có chính sách giảm mức thu, thực hiện mức thu phù hợp với điều kiện thực tế của học sinh; quan tâm đến các học sinh có hoàn cảnh khó khăn, bảo đảm mọi quyền lợi tốt nhất cho học sinh.

Thống Nhất

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/giao-duc/993357/thu-hoc-phi-hoc-truc-tuyen-bao-dam-quyen-loi-cho-hoc-sinh