THU HỒI ĐẤT XÂY DỰNG KHU TÁI ĐỊNH CƯ ẤP TRUNG: THU HỒI ĐẤT XÂY DỰNG KHU TÁI ĐỊNH CƯ ẤP TRUNG: - Hàng chục nông dân trở thành 'chủ nợ' bất đắc dĩ

Vừa qua, phóng viên (P.V) Báo Công an TP Đà Nẵng nhận được thông tin phản ánh của người dân 2 thôn Ấp Nam và Ấp Trung (xã Đại Minh, H. Đại Lộc, Quảng Nam) về việc chính quyền địa phương thu hồi đất của dân từ 2 năm trước để xây dựng Khu tái định cư Ấp Trung (viết tắt: Khu TĐC) nhưng đến nay, cơ quan có trách nhiệm thực hiện bồi thường vẫn còn nợ người dân hơn 1,1 tỷ đồng.

Vừa qua, phóng viên (P.V) Báo Công an TP Đà Nẵng nhận được thông tin phản ánh của người dân 2 thôn Ấp Nam và Ấp Trung (xã Đại Minh, H. Đại Lộc, Quảng Nam) về việc chính quyền địa phương thu hồi đất của dân từ 2 năm trước để xây dựng Khu tái định cư Ấp Trung (viết tắt: Khu TĐC) nhưng đến nay, cơ quan có trách nhiệm thực hiện bồi thường vẫn còn nợ người dân hơn 1,1 tỷ đồng.

Khu đất nà Miếu đã bị thu hồi để xây dựng Khu TĐC Ấp Trung.

Mỏi mòn chờ hỗ trợ

Ngày 22-6, khi P.V Báo Công an TP Đà Nẵng đến thôn Ấp Trung để tìm hiểu sự việc thì rất đông người dân trong diện bị thu hồi đất đến gặp, phản ảnh những bức xúc và cung cấp hồ sơ có liên quan. Những nông dân này cho biết, tháng 2-2017, chính quyền địa phương và ngành chức năng của H. Đại Lộc tổ chức thu hồi đất trồng cây hằng năm tại khu vực nà Miếu mà họ đang canh tác. Đến nay, khu TĐC đã gần lấp đầy nhà ở mà họ vẫn chưa nhận được khoảng tiền bồi thường, hỗ trợ cho diện tích đất bị thu hồi. Theo đó, có hàng chục hộ bị thu hồi đất màu với số tiền đền bù, hỗ trợ từ vài chục triệu đồng cho đến cả trăm triệu đồng. Họ cho biết, đến nay đã gần 2 năm, những hộ dân bị thu hồi đất chỉ mới nhận khoảng 1/3 số tiền đền bù, hỗ trợ được áp giá. Nhiều lần người dân đến UBND xã Đại Minh và các cơ quan có chức năng của H. Đại Lộc hỏi về khoản tiền bồi thường, hỗ trợ của mình thì cán bộ có trách nhiệm chỉ hứa hẹn...

Anh Lê Quang Bảo (1970, trú thôn Ấp Trung) cho biết, gia đình anh bị thu hồi gần 1.000m2 đất sản xuất và được áp giá đền bù, hỗ trợ gần 120 triệu đồng, nhưng hiện chỉ mới được "tạm ứng" chưa đến 35 triệu đồng. "Trước đây, diện tích đất canh tác của gia đình tôi làm được 3 vụ/năm, thu nhập khoảng 10 triệu đồng. Nông dân mà không có đất sản xuất nên cuộc sống gặp khó khăn vô cùng. Mong sao chính quyền sớm chi trả toàn bộ số tiền đền bù, hỗ trợ để người dân ổn định đời sống, chuyển đổi nghề nghiệp...", anh Bảo nói.

Tương tự, những trường hợp như: anh Nguyễn Văn Phương (trú thôn Ấp Nam) bị thu hồi gần 700m2, được áp giá đền bù, hỗ trợ 84 triệu đồng, nhưng chỉ mới nhận được hơn 19 triệu đồng; ông Đặng Văn Thanh (trú thôn Ấp Nam) bị thu hồi gần 720m2, được áp giá đền bù, hỗ trợ 95 triệu đồng, nhưng chỉ mới nhận được 25 triệu đồng; ông Ngô Quyết (hộ bà Nguyễn Thị Hòa) được giá đền bù, hỗ trợ 70 triệu đồng, nhưng chỉ mới nhận được 17 triệu đồng...

Trao đổi với P.V Báo Công an TP Đà Nẵng, ông Lê Quang Thu- Phó Chủ tịch UBND xã Đại Minh, xác nhận có tình trạng người dân "bị nợ" tiền đền bù, hỗ trợ sau khi bị thu hồi đất để thực hiện dự án Khu TĐC tại thôn Ấp Trung. Theo ông Thu, mặc dù UBND xã là chủ đầu tư hạng mục bồi thường của dự án nhưng kinh phí bồi thường, hỗ trợ cho dân đều do ngân sách cấp trên chuyển về ngân sách xã rồi địa phương lại chuyển cho Trung tâm Phát triển Quỹ đất Đại Lộc để chi trả cho nhân dân. "Đầu năm 2018, BQL Dự án đầu tư xây dụng các công trình NN&PTNT tỉnh Quảng Nam chuyển về ngân sách xã 102 triệu đồng để hỗ trợ đền bù cây cối, hoa màu và vật kiến trúc cho nhân dân và UBND xã đã chuyển cho Trung tâm Phát triển Quỹ đất Đại Lộc để chỉ trả bồi thường cho nhân dân. Hiện còn 1.127.282.000 đồng chưa có nguồn vốn phân bô chi trả đền bù để giải quyết cho nhân dân...", ông Thu cho biết.

Người dân bị thu hồi đất tại nà Miếu trao đổi với P.V tại hiện trường.

Khu TĐC "4 không"

Ngoài những ý kiến về việc chính quyền chậm chi trả khoản tiền đền bù, hỗ trợ, những nông dân nói trên còn phản ánh với P.V những lo ngại liên quan đến khu TĐC này. Theo họ, hiện nay khu TĐC không có bờ kè nên đất san lấp, vật liệu xây dựng từ nhà dân đang sạt lở làm bồi lấp diện tích đất canh tác còn lại của họ. Ngoài ra, họ còn lo ngại về lâu dài khu vực nà Miếu sẽ bị ô nhiễm nước thải sinh hoạt từ khu dân cư thải ra có thể không canh tác được.

Dẫn chúng tôi ra khu vực nà Miếu, ngay phía sau khu TĐC, ông Đặng Văn Thanh chỉ rõ khu vực đất đang trồng đậu nằm tiếp giáp với dãy nhà dân đã bị đất sạt lở, bồi lấp. "Làm khu TĐC sát đất canh tác của người dân nhưng lại không xây dựng kè chống nên nguy cơ vào mùa mưa, đất đá từ khu dân cư sạt lở, trôi xuống bồi lấp đất, cây hoa màu là rất lớn. Một nguy cơ nữa là tình trạng ô nhiễm môi trường do nước thải sinh hoạt từ nhà dân xả thẳng ra cánh đồng đang canh tác, bởi trong khu TĐC không hề có cống thoát nước ra ngoài...", ông Thanh nói.

Theo tìm hiểu của P.V, Khu TĐC Ấp Trung có tên đầy đủ là Khu TĐC để di dân các vùng thiên tai đặc biệt khó khăn, được xây dựng tại thôn Ấp Trung (xã Đại Minh) do Sở NN&PTNT tỉnh Quảng Nam làm chủ dự án. Khu TĐC Ấp Trung có tổng diện tích 11.634,6 ha, trong đó diện tích đất trồng cây hàng năm phải thu hồi hơn 8.881m2 của 33 hộ gia đình và hơn 2.753m2 đất do UBND xã Đại Minh quản lý. Tổng giá trị bồi thường, hỗ trợ để thực hiện dự án hơn 1,2 tỷ đồng từ ngân sách Nhà nước, trong đó UBND xã Đại Minh là chủ đầu tư hạng mục bồi thường, còn cơ quan thực hiện bồi thường là Chi nhánh Trung tâm Phát triển quỹ đất Đại Lộc.

Trao đổi với Phó Chủ tịch UBND xã Đại Minh Lê Quang Thu về những băn khoăn của người dân, ông Thu khẳng định những lo ngại của người dân là có cơ sở. Theo ông Thu, trong thiết kế của dự án Khu TĐC Ấp Trung không có kè chống sạt lở và không có mương thoát nước ra bên ngoài. Do đó, nguy cơ sạt lở đất gây bồi lấp đất, cây trồng vào mùa mưa, cũng như ô nhiễm nước thải là rất cao. Một thông tin khá bất ngờ được ông Thu tiết lộ là trên thực tế, dự án Khu TĐC Ấp Trung chỉ mới thực hiện được khoảng 40% (san lấp). "Hiện khu TĐC này chưa thi công hệ thống đường điện, nước, mương thoát nước ra ngoài khu dân cư. Tuy nhiên do nhu cầu di dời dân cấp bách nên địa phương đồng ý cho người dân vào xây dựng nhà ở. Riêng hạng mục kè chống sạt lở, chính quyền địa phương đã đề xuất H. Đại Lộc bổ sung và đã được đồng ý, nhưng vẫn chưa thực hiện được", ông Thu nói.

Chúng tôi nhận thấy, những bức xúc, lo ngại của người dân có đất nông nghiệp bị thu hồi trong dự án Khu TĐC Ấp Trung là điều chính đáng. Thiết nghĩ, chính quyền H. Đại Lộc cần sớm bố trí nguồn kinh phí để cơ quan chức năng thực hiện việc chi trả đền bù, hỗ trợ cho người dân ổn định cuộc sống, chuyển đổi nghề nghiệp. Bởi càng chậm trễ trong việc chi trả, không chỉ gây khó khăn cho đời sống người dân mà còn có nguy cơ tạo ra "điểm nóng" về khiếu kiện kéo dài, ảnh hưởng đến ANTT địa phương. Bên cạnh đó, chính quyền và ngành chức năng H. Đại Lộc cần đốc thúc đơn vị thi công đẩy nhanh tiến độ thực hiện các hạng mục về điện, nước, mương thoát nước, kè chống sạt lở để đảm bảo an toàn, phục vụ nhu cầu của người dân TĐC.

QUANG PHÚC

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/75_191408_hang-chuc-nong-dan-tro-thanh-chu-no-bat-dac-di.aspx