Thu hồi khu đất hơn 20.000 m2 ở bờ biển Nha Trang

Tỉnh Khánh Hòa thu hồi khu đất từ dự án Evason Ana Mandara Nha Trang giao cho Trung tâm Phát triển quỹ đất TP Nha Trang quản lý.

Ngày 18-1, UBND tỉnh Khánh Hòa ban hành quyết định thu hồi 20.116 m2 đất ở khu vực Bãi Dương, đường Trần Phú, TP Nha Trang. Đây là khu đất tỉnh đã cho Công ty TNHH Sovico Khánh Hòa thuê có thời hạn nhưng không được gia hạn, đến nay phải thu hồi.

UBND tỉnh Khánh Hòa giao TP Nha Trang chỉ đạo Phòng TN&MT phối hợp UBND phường Lộc Thọ xác định mốc giới khu đất bị thu hồi và giao cho Trung tâm Phát triển quỹ đất TP Nha Trang quản lý.

Chủ đầu tư khu du lịch đã phá bỏ các công trình để bàn giao mặt bằng cho chính quyền. Ảnh: XUÂN HOÁT

Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh Khánh Hòa được giao trách nhiệm thu hồi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền trên đất đã cấp cho người sử dụng.

Khu đất rộng 20.116 m2 ở khu vực Bãi Dương trước đây là khu du lịch khu nghỉ mát Evason Ana Mandara Nha Trang do Công ty TNHH Sovico Khánh Hòa làm chủ đầu tư.

Năm 1995, UBND tỉnh Khánh Hòa cho phép Công ty TNHH Thương mại và đầu tư Khánh Hòa (100% vốn nhà nước) đầu tư xây dựng khu du lịch Ana Mandara. Khu du lịch này rộng hơn 26.000 m2, kéo dài khoảng 400 m trên bờ biển Nha Trang. Đơn vị này sau đó liên kết với Công ty TNHH Sovico Khánh Hòa đầu tư, xây dựng khu du lịch.

Theo chủ trương của UBND tỉnh Khánh Hòa, khu đất dự án Evason Ana Mandara Nha Trang sẽ được thu hồi để xây dựng công viên, phục vụ mục đích công cộng.

Từ tháng 6-2022, Công ty TNHH Sovico Khánh Hòa đã dừng đón khách và tiến hành tháo dỡ các hạng mục công trình trên đất. Đến ngày 17-1, việc tháo dỡ này đã hoàn tất.

Khu vực dự án Evason Ana Mandara sẽ được cải tạo, xây dựng theo mô hình ngôi làng ven biển Nha Trang. Ảnh: XUÂN HOÁT

Tháng 9-2023, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Khánh Hòa thông qua thiết kế ý tưởng đô thị khu vực phía đông đường Trần Phú - Phạm Văn Đồng. Theo đó, khu vực phía đông đường Trần Phú - Phạm Văn Đồng sẽ có một số công trình điểm nhấn mang yếu tố biểu tượng như nhà hát Đại Dương, cầu An Viên, ngôi làng ven biển, khu phức hợp bảo tàng Yersin…

Trong đó, khu resort Evason Ana Mandara sẽ được cải tạo, xây dựng theo mô hình ngôi làng ven biển Nha Trang, nhằm tạo ra một không gian công cộng trẻ trung, năng động mang phong cách vùng nhiệt đới.

Theo đó, sau khi các công trình cũ được tháo dỡ, số ít công trình được giữ lại sẽ cải tạo theo hướng phục vụ thương mại với mật độ xây dựng không quá 5%. Đồng thời, cải tạo thành công viên, tạo lối tiếp cận ra biển; giữ lại tối đa cây xanh hiện trạng. Khu vực này cũng được bổ sung các công trình phục vụ tiện ích công cộng như trạm thông tin, nhà vệ sinh, nhà tắm, bãi đỗ xe…

Xuân Hoát

Nguồn PLO: https://plo.vn/thu-hoi-khu-dat-hon-20000-m2-o-bo-bien-nha-trang-post772455.html