Thu hồi Quyết định vụ hiệu trưởng đang bị kỷ luật vẫn được bầu làm Bí thư

Ủy ban kiểm tra Thành ủy TP Thanh Hóa mới đây vừa ra Quyết định thu hồi Quyết định về việc chuẩn y Ban chấp hành, Bí thư và Phó bí thư chi bộ Trường tiểu học Quảng Hưng.

Trường Tiểu học Quảng Hưng

Trường Tiểu học Quảng Hưng

Liên quan đến vụ việc bà Lê Thị Thu Hiền, nguyên Hiệu trưởng trường Tiểu học Quảng Đông, hiện là Hiệu trưởng trường Tiểu học Quảng Hưng, phường Quảng Hưng, TP Thanh Hóa (Thanh Hóa) mới nhận quyết định kỷ luật hơn 6 tháng vẫn được chuẩn y chức danh Bí thư chi bộ nhà trường và hàng loạt những lùm xùm tại Trường tiểu học Quảng Hưng gây bức xúc trong dư luận thời gian qua khiến phụ huynh, giáo viên, doanh nghiệp trên địa bàn viết đơn khiếu nại, tố cáo gửi tới chủ tịch UBND tỉnh, Bí thư tỉnh ủy và các cơ quan chức năng yêu cầu kiểm tra, làm rõ.

Ngày 20/9, trao đổi với phóng viên Báo Dân sinh, ông Doãn Văn Tiến, Phó chủ nhiệm UBKT Thành ủy TP Thanh Hóa cho biết, mới đây Thành ủy TP Thanh Hóa vừa ra Quyết định thu hồi Quyết định số 52-QĐ/ĐU ngày 17/7/2017 về việc chuẩn y Ban chấp hành, Bí thư và Phó bí thư chi bộ Trường tiểu học Quảng Hưng nhiệm kỳ 2017-2020.

Quyết định thi hành kỷ luật đối với bà Lê Thị Thu Hiền

“Sau khi tiến hành thu hồi Quyết định số 52-QĐ/ĐU ngày 17/7/2017 về về việc chuẩn y Ban chấp hành, Bí thư và Phó bí thư chi bộ Trường tiểu học Quảng Hưng nhiệm kỳ 2017-2020. Thành ủy đã giao cho Đảng ủy phường Quảng Hưng tiến hành tổ chức kiểm điểm các cá nhân, tập thể, xem xét kiểm điểm trách nhiệm người đứng đầu trong việc để xảy ra những vi phạm như trên. Do bà Lê Thị Thu Hiền còn bị tố liên quan đến những nội dung sai phạm, quản lý tài chính nên chúng tôi đang chờ UBND Thành phố kết luận, sau khi phía ủy ban có kết luận gửi sang, Thành ủy sẽ làm các bước tiếp theo để đưa ra hình thức kỷ luật. Tùy theo mức độ sai phạm như thế nào thì xử lý theo quy định như thế” – ông Tiến nói.

Ông Tiến cũng cho biết, việc điều động bà Lê Thị Thu Hiền từ Quảng Đông sang Quảng Hưng trong thời gian đang bị kỷ luật là do thiếu sót của thành phố. Lâu nay, đối với các nhà trường, việc điều động các chức danh từ nơi này đến nơi khác, các phòng tham mưu bên ủy ban làm, UBKT Thành ủy không thẩm định khâu nào. Sau vụ đồng chí Hiền xảy ra như vậy, chúng tôi sẽ rà soát lại quy chế làm việc. Trước khi điều động, Thành ủy sẽ phải xem xét thẩm định” – ông Tiến nói.

Quyết định việc chuẩn y chức danh Bí thư chi bộ nhiệm kỳ 2017-2020 đối với bà Hiền

Trước đó, như Báo Dân sinh đã phản ánh, trước khi bị Thành ủy TP Thanh Hóa ra quyết định kỷ luật khiển trách, bà Lê Thị Thu Hiền, nguyên Hiệu trưởng Trường Tiểu học Quảng Đông từng bị hơn 50% Đảng ủy viên Ban chấp hành Đảng ủy xã này đề nghị khai trừ khỏi Đảng. Đảng ủy xã Quảng Đông sau khi họp có gần 58% đề xuất khai trừ, 25% đề xuất cảnh cáo, còn lại khiển trách

Tháng 9/2016, bà Lê Thị Thu Hiền chuyển từ Trường Tiểu học Quảng Đông sang Trường Tiểu học Quảng Hưng.

Ngày 13/12/2016, UBKT Thành ủy TP Thanh Hóa đã ban hành Quyết định số 60 QĐ/UBKTTU về việc thi hành kỷ luật bà Lê Thị Thu Hiền - Bí thư chi bộ, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Quảng Hưng bằng hình thức khiển trách. Nguyên nhân kỷ luật do trong quá trình làm Hiệu trưởng kiêm Bí thư chi bộ Trường Tiểu học Quảng Đông bà Hiền đã vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, 5 tháng không tổ chức sinh hoạt chi bộ. Những việc làm trên của bà Hiền đã vi phạm khoản 2, Điều 24 Điều lệ Đảng ; Điều 1 Quy định số 47 về những điều Đảng viên không được làm.

Tuy nhiên vào ngày 17/7/2017, khi thời gian bà Hiền nhận kỷ luật mới hơn 6 tháng, Đảng ủy phường Quảng Hưng ra Quyết định số 52 QĐ/DU về việc chuẩn y chức danh Bí thư chi bộ nhiệm kỳ 2017-2020 đối với bà Hiền. Căn cứ vào điều lệ Đảng, những điều trên đã vi phạm vào Khoản 1, Điều 13, số 3/HD/UBKTTW Hướng dẫn thực hiện quy định số 47-QĐ/TW ngày 1/1/2011 của Ban chấp hành Trung ương về những điều Đảng viên không được làm…

Quá trình làm Hiệu trưởng tại Trường Tiểu học Quảng Hưng, bà Lê Thị Thu Hiền liên tục bị phụ huynh viết đơn khiếu nại phản ánh tình trạng lạm thu. Mới đây nhất, ngày 1/8, Thanh tra Sở GD&ĐT tỉnh Thanh Hóa cũng đã có kết luận, chỉ ra nhiều sai phạm về tình trạng lạm thu xảy ra trong nhà trường.

Ngoài ra, nhiều khuất tất trong việc thu, chi tài chính xây dựng sửa chữa trong nhà trường khiến một doanh nghiệp ở địa phương gửi đơn khiếu nại, tố cáo tới Chủ tịch UBND tỉnh và các cơ quan chức năng hiện vẫn đang được tiếp tục làm rõ.

MỘC MIÊN

Nguồn Dân Sinh: http://baodansinh.vn/thu-hoi-quyet-dinh-vu-hieu-truong-dang-bi-ky-luat-van-duoc-bau-lam-bi-thu-d81582.html