Thư kêu gọi tham gia ủng hộ đồng bào nghèo và các xã, thôn ĐBKK trên địa bàn tỉnh

TỈNH ỦY - HĐND - UBND - ỦY BAN MTTQ TỈNH QUẢNG NINH

THƯ KÊU GỌI

Tham gia ủng hộ đồng bào nghèo và các xã, thôn đặc biệt khó khăn trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh năm 2019

Kính gửi: Các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp đang hoạt động trên địa bàn tỉnh và các nhà hảo tâm

Trong những năm qua, Đảng, Nhà nước đã có nhiều chủ trương, chính sách phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống nhân dân khu vực miền núi, nông thôn, hải đảo, các hộ nghèo, đồng bào dân tộc các thôn, xã đặc biệt khó khăn. Nhờ đó đã thay đổi đáng kể diện mạo khu vực nông thôn, miền núi, hải đảo, đời sống của người dân ngày càng được nâng cao. Đặc biệt phát huy truyền thống cao đẹp của dân tộc Việt Nam với tinh thần “tương thân tương ái”, “lá lành đùm lá rách”, cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân, nhà hảo tâm, các tổ chức, cá nhân và nhân dân trong, ngoài nước đã chung tay, góp sức trong công cuộc xóa đói, giảm nghèo, hỗ trợ bằng vật chất, tinh thần để các khu vực khó khăn phát triển, người nghèo có cơ hội thoát nghèo, nâng cao chất lượng cuộc sống.

Tỉnh Quảng Ninh với đặc thù là một tỉnh miền núi, biên giới, hải đảo, sự phát triển giữa các khu vực có sự chênh lệch lớn, đời sống người dân khu vực này còn nhiều khó khăn. Trong những năm qua, cùng với tập trung đầu tư phát triển kinh tế - xã hội toàn diện, qua đó đã đạt được những kết quả tích cực: Tổng sản phẩm bình quân đầu người (GRDP) năm 2018 đạt 5.110 USD gấp 1,3 lần so với 2015 (3.900 USD), tỷ lệ hộ nghèo giảm từ 4,56% năm 2015 xuống còn 1,2% năm 2018, các xã thuộc diện đặc biệt khó khăn đã giảm được 10 xã so với năm 2015 (22 xã); hiện nay, có 72/111 xã và 5 đơn vị cấp huyện đạt chuẩn nông thôn mới; đồng thời, tỉnh đặc biệt quan tâm, dành nguồn lực đầu tư kết cấu hạ tầng (điện, đường bê tông, trường học...) khu vực miền núi, biên giới, hải đảo, nhất là các khu vực khó khăn, vùng đồng bào dân tộc sinh sống. Cùng với nguồn lực của tỉnh, cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân, nhà hảo tâm, các tổ chức, cá nhân và nhân dân toàn tỉnh đã chung tay, góp sức hỗ trợ các vùng khó khăn, đồng bào dân tộc để xóa đói, giảm nghèo, nâng cao chất lượng đời sống vật chất, tinh thần.

Tuy nhiên, đến nay chênh lệch thu nhập giữa thành thị và nông thôn còn lớn; trên địa bàn toàn tỉnh vẫn còn 4.248 hộ nghèo (chiếm 1,2%), 12 xã thuộc diện đặc biệt khó khăn và tập trung chủ yếu ở vùng miền núi, vùng sâu, vùng xa, hải đảo, biên giới, đồng bào dân tộc.

Để tiếp tục hỗ trợ cho các khu vực khó khăn phát triển, đồng bào dân tộc vùng miền núi, vùng sâu, vùng xa, hải đảo, biên giới nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cùng với thực hiện mục tiêu đưa 12 xã ra khỏi diện đặc biệt khó khăn, họàn thành mục tiêu Chương trình 135 nhân Tháng hành động cao điểm vì người nghèo, thay mặt Tỉnh ủy - Hội đồng nhân dân - Ủy ban nhân dân - Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Quảng Ninh, tôi kêu gọi các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp; các tổ chức từ thiện, các nhà hảo tâm trong và ngoài tỉnh; các tầng lớp nhân dân, thể hiện trách nhiệm tiếp tục mở rộng vòng tay nhân ái tích cực hỗ trợ, đóng góp tiền, hiện vật để chung sức cùng tỉnh giúp đồng bào nghèo, khu vực đặc biệt khó khăn, xây dựng cuộc sống ấm no, hạnh phúc, rút ngắn khoảng cách phát triển giữa các vùng miền trong tỉnh.

Tôi hy vọng và tin tưởng với trách nhiệm, tình cảm và lòng nhân ái, các tổ chức, cá nhân và các tầng lớp nhân dân sẽ tích cực hưởng ứng Lời kêu gọi này, nhiệt tình chia sẻ và giúp đỡ thiết thực. Tỉnh Quảng Ninh trân trọng ghi nhận tấm lòng và những nghĩa cử cao đẹp của các tổ chức, cá nhân.

Mọi sự ủng hộ xin đăng kỷ gửi về: Thường trực Ban vận động Quỹ ‘‘Vì người nghèo " tỉnh Quảng Ninh (tầng 8, Tòa nhà Liên cơ quan số 4, phường Hồng Hà, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh), số tài khoản: 3761.9044132.91046 tại Kho bạc Nhà nước tỉnh Quảng Ninh; điện thoại: 0912.658.468 - 0983.900.181 - 0915.856.568; địa chỉ email:bvdqvnnqn@gmail.com.

Quảng Ninh, ngày 25 tháng 9 năm 2019

T/M TỈNH ỦY, HĐND, UBND, ỦY BAN MTTQ TỈNH

BÍ THƯ

Nguyễn Xuân Ký

Nguồn Quảng Ninh: http://baoquangninh.com.vn/chinh-tri/201910/thu-keu-goi-tham-gia-ung-ho-dong-bao-ngheo-va-cac-xa-thon-dbkk-tren-dia-ban-tinh-2456691/